Người tàn tật
-
(Dân Việt) - Hàng trăm người tàn tật ở Hà Tĩnh bị chi sai chế độ và bỏ sót. Với họ, tết này là một cái tết buồn vì không được hưởng các hỗ trợ mà họ đáng được hưởng.
-
(Dân Việt) - Hiếm có nghệ nhân trẻ nào tâm huyết với sự nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn như anh Phạm Minh Tuấn ở An Lão, Hải Phòng.
-
(Dân Việt) - Theo Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh, sau khi kiểm tra vấn đề báo nêu, UBND các huyện Đức Thọ, Can Lộc và TP.Hà Tĩnh đã có báo cáo nhận rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn.
-
(Dân Việt) - Báo NTNN và Báo Điện tử Dân Việt số ra ngày 24.10 đăng bài: “Người tàn tật ở Hà Tĩnh bị chi trả chế độ bảo trợ sai và bỏ sót”. Cuối tuần qua, chúng tôi nhận được công văn phúc đáp của UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
-
(Dân Việt) - Đó là tình cảnh của nhiều người tàn tật nặng tại Hà Tĩnh thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007 và Nghị định 28/2012.
-
(Dân Việt) - Tôi được biết theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, nông dân được hỗ trợ học nghề ngắn hạn. Vậy nghĩa vụ của người học là gì? (Nguyễn Thị Vui, Hải Dương)
-
Dân Việt - Suốt 4 năm trời ròng rã, một cậu bé 10 tuổi ở Trung Quốc đều tới trường bằng cách rất riêng: “Trồng cây chuối” và di chuyển.
-
(Dân Việt) - Từ ngày 11 đến 14.9 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 8 (SOMSWD lần thứ 8).
-
(Dân Việt) - 19 năm trong quân ngũ, thời gian nghỉ hưu để an hưởng sắp đến thì anh quyết định ra quân. Vì quyết định lạ, người ta chê anh là gàn. Nhưng với cựu chiến binh Đoàn Xuân Tiếp thì đó là thời cơ.
-
(Dân Việt) - "Dạy nghề cho lao động bình thường đã khó, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật lại càng khó khăn hơn" - ông Đặng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam thừa nhận.