Người tàn tật

  • (Dân Việt) - Di chứng của bệnh bại liệt quái ác khiến Điệp bị teo chân từ khi mới 10 tháng tuổi. Nhưng bằng ý chí sắt đá, anh đã trở thành chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khuyết tật.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.4, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (25.4.1992 - 25.4.2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
  • Dân Việt - Một người đàn ông 56 tuổi người Áo đã tự cưa đứt bàn chân, ném vào lò sưởi, với mục đích vừa đỡ phải đi làm vừa được nhận trợ cấp thất nghiệp.
  • (Dân Việt) - Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum vừa tiếp nhận 550 triệu đồng tiền viện trợ không hoàn lại của Tổ chức "Vì sứ mệnh tuổi thơ" (Cộng hòa Mônacô).
  • (Dân Việt) - Trả lời phỏng vấn Báo NTNN nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam - đánh giá cao sự đóng góp của giai cấp nông dân trong phát triển đất nước.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.12, ông Nguyễn Đình Đức- Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội cho hay, từ năm 2012, Hà Nội sẽ chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn với mục tiêu đạt 140 - 150.000 lao động được đào tạo.
  • Từ ngày 1.11, người 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, sẽ được hưởng trợ cấp tối thiểu 180.000đồng/tháng. Tại cuộc họp báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hội người cao tuổi Việt Nam ngày 1.11, đại diện Hội cho biết như vậy.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH), phân tích theo đối tượng hưởng chính sách Quyết định 1956/QĐ-TTg thì có 32,7% là đối tượng 1 (hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác) với mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng/khoá học và tiền ăn, đi lại; 10,6% là đối tượng 2 (thuộc diện hộ cận nghèo)...
  • Dân Việt - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đã ủng hộ cho quỹ khuyến học tỉnh Quảng Ninh 10 tỷ đồng, số tiền được chuyển vào quỹ liên tiếp trong 10 năm.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.9, Hội Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum đã tổ chức đến thăm và trao tặng 45 con bò sinh sản cho 45 đối tượng là người tàn tật, trẻ mồ côi người dân tộc thiểu số tại 2 xã Đăk Pne và thị trấn Đăk Rơ Ve (thuộc huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).