Người thân cận Baghdadi tiết lộ IS chôn kho vàng khủng trong sa mạc

Thứ tư, ngày 30/10/2019 17:00 PM (GMT+7)
IS đã chôn số tiền vàng trị giá 25,7 triệu USD trên sa mạc ở Iraq sau khi "đế chế Hồi giáo" sụp đổ, thân tín của Baghdadi cho biết.
Bình luận 0

Xuất hiện trong bộ quần áo tù nhân màu vàng, Mohammed Ali Sajet, họ hàng bên vợ của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, nói rằng ở thời kỳ đỉnh cao, IS đã kiểm soát những vùng đất rộng lớn, bao gồm các mỏ dầu quan trọng và thành phố trù phú, theo al-Arabiyah, kênh truyền hình có trụ sở tại Dubai và phát sóng cho khán giả các nước nói tiếng Arab. 

Tổ chức khủng bố này đã kiếm được hàng tỷ USD từ khai thác dầu, đánh thuế, đánh cắp cổ vật, quyên góp từ nước ngoài và cướp bóc. Mohammed Ali Sajet được cho là người đã cung cấp thông tin quan trọng cho đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Baghdadi sau khi bị bắt ở Iraq hai tháng trước

img

Mohammed Ali Sajet, họ hàng bên vợ của thủ lĩnh tối cao IS. Ảnh: Al-Arabiya.

Sau khi "đế chế Hồi giáo" của Baghdadi sụp đổ, Sajet cho biết anh ta và những thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân đã chôn số vàng, bạc và tiền mặt trị giá 25,7 triệu USD trên sa mạc để sau này quay lại lấy. Tuy nhiên, phần lớn số tài sản này đã bị những người chăn cừu tìm thấy và lấy đi.

Sajet gia nhập IS năm 2015 và đóng vai trò người liên lạc của Baghdadi. Theo Sajet, Baghdadi không biết gì về cuộc đột kích của Mỹ vì ông ta đã bố trí các biện pháp an ninh cao.

"Ông ấy ở trong đường hầm dài 8 mét với chiều rộng 5-6 mét. Đây là một thư viện với những cuốn sách tôn giáo và Kinh Koran, rất tốt cho việc ẩn náu", Sajet nói.

Đặc nhiệm Delta của Mỹ đột kích vào khu ẩn náu của Baghdadi ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria hôm 26/10. Nghe tiếng súng, thủ lĩnh IS chạy trốn vào hầm ngầm dưới khu nhà. Khi nhận ra không còn đường thoát, Baghdadi kích nổ đai bom tự sát. Thi thể y sau đó được đặc nhiệm Mỹ thu thập và tổ chức hải táng ở vùng biển không xác định.

Baghdadi sinh năm 1971 tại Iraq. Y trở thành thủ lĩnh tối cao IS vào năm 2010 và lãnh đạo nhóm chiếm những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Tháng 5/2014, Baghdadi tuyên bố thành lập "nhà nước Hồi giáo" tại Mosul, Iraq.

Baghdadi là đối tượng truy nã quốc tế hàng đầu với khoản tiền thưởng lên tới 25 triệu USD. Thủ lĩnh tối cao IS bị theo dõi sau khi một gián điệp người Kurd đánh cắp quần lót của hắn để nhận dạng qua ADN và cung cấp thông tin về các biện pháp bố phòng nơi ẩn náu của hắn.

.

Huyền Lê (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem