Người thay thế HLV Honda dẫn dắt ĐTQG và U23 Campuchia có gì đặc biệt?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 03/04/2023 13:10 PM (GMT+7)
Sau khi SEA Games 32 kết thúc, HLV Keisuke Honda sẽ chia tay bóng đá Campuchia. Hiện tại, LĐBĐ Campuchia (CFF) cũng đã chọn được gương mặt thay thế rất chất lượng.
Bình luận 0

Trong 5 năm qua, Keisuke Honda đã gắn bó với bóng đá Campuchia ở một số cương vị khác nhau. Những gì cựu danh thủ người Nhật Bản làm được là vô cùng ấn tượng dù có thời điểm ông chỉ là "HLV online".

Gần nhất, tại AFF Cup 2022, HLV Honda đã giúp ĐT Campuchia chơi tốt. Dù không vượt qua được vòng bảng, nhưng ĐT Campuchia đã thi đấu xuất sắc, đánh bại Philippines, Brunei và khiến 2 đội mạnh hơn là Indonesia và Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn.

Người thay thế HLV Honda dẫn dắt ĐTQG và U23 Campuchia có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

HLV Dalmas từng có thời gian làm việc cùng HLV Honda. Ảnh: Sưu tầm

Tại SEA Games 32, ĐT U22 Campuchia có lợi thế sân nhà và họ cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào tài cầm quân của HLV Honda. Tuy vậy, sau khi đại hội thể thao Đông Nam Á kết thúc, HLV Honda sẽ chia tay bóng đá Campuchia.

Vào ngày hôm qua (2/4), CFF đã công bố người kế nhiệm HLV Honda dẫn dắt các đội tuyển nước này. Theo đó, người thay thế HLV Honda là Felix Dalmas, một chiến lược có tài và vô cùng am hiểu bóng đá Campuchia.

Năm 2018, HLV Dalmas đã dẫn dắt ĐT Campuchia cũng như U23 Campuchia và được sự hỗ trợ của chính ông Honda với tư cách giám đốc kỹ thuật (giúp đỡ từ xa bởi lúc đó Honda vẫn đang chơi bóng). Tại AFF Cup 2018, ĐT Campuchia của HLV Dalmas đã gặp ĐT Việt Nam của HLV Parkr Hang-seo và thua 0-3 trên sân Hàng Đẫy. Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, HLV Dalmas đã tạo được dấu ấn đáng nể khi đưa ĐT U22+2 Campuchia lọt vào bán kết môn bóng đá nam. Dù sau đó, U22+2 Campuchia đã thua U22+2 Việt Nam 0-4 (vẫn do HLV Park Hang-seo cầm quân), nhưng ông Dalmas đã nhận được rất nhiều lời khen.

Đến tháng 3/2021, ông Dalmas bị CFF sa thải khi họ quyết định bổ nhiệm HLV Ryu Hirose người Nhật Bản để kết hợp với đồng hương Honda kèm theo hy vọng đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, đến lúc này, CFF lại một lần nữa đặt niềm tin vào HLV Dalmas.

Người thay thế HLV Honda dẫn dắt ĐTQG và U23 Campuchia có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

HLV Dalmas từng 2 lần đối đầu với HLV Park Hang-seo và đều thua. Ảnh: Ngọc Duy (VOV)

Mục tiêu của bóng đá Campuchia sau SEA Games 32 là đạt thành tích cao ở AFF Cup và hướng tới những bước tiến đáng kể tại vòng loại World Cup 2026. Bởi vậy, việc một HLV rất hiểu bóng đá nước này và tài năng đã được chứng minh như Dalmas được coi là phù hợp.

Chính HLV Dalmas cũng hào hứng và tự tin khi nhận nhiệm vụ này. Ông nhấn mạnh: "Bản thân tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội trở lại Campuchia để làm việc và hy vọng mọi người cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, đưa nền bóng đá Campuchia phát triển và hướng về tương lai phía trước. Mong mọi người hãy ủng hộ cho U22 Campuchia tại kỳ SEA Games 32".

HLV Dalmas có họ tên đầy đủ là Felix Augustin Gonzalez Dalmas, sinh ngày 2/2/1988 tại Buenos Aires (Argentina). Khi còn chơi bóng, ông Dalmas thi đấu ở vị trí tiền vệ và khoác áo các CLB Laranja Kyoto, SP Kyoto và Plaza Colonia với tổng cộng 23 trận đấu và ghi 1 bàn thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem