Doanh nghiệp Ukraine 'kêu trời', cầu xin ông Zelensky can thiệp vì một vấn nạn đang lên đến đỉnh điểm ở Ukraine

Phương Đăng (theo RMX News) Thứ bảy, ngày 01/07/2023 11:04 AM (GMT+7)
Tình trạng tham nhũng, nhận hối lộ, cưỡng chế tràn lan và không bị trừng phạt đã lên đến mức báo động ở Ukraine, khiến các doanh nghiệp nước này phải lên tiếng phản đối, theo RMX News.
Bình luận 0
Doanh nghiệp Ukraine 'kêu trời', cầu xin ông Zelensky can thiệp vì một vấn nạn đang lên đến đỉnh điểm ở Ukraine - Ảnh 1.

Vấn nạn 'tham nhũng chưa từng có' được cho là đang hủy hoại hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ảnh RMX News.

Ukraine được cho là một quốc gia vốn nổi tiếng với mức độ tham nhũng cao. Vấn nạn này đã trở nên tồi tệ hơn nhiều kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện với Nga nổ ra, và cộng đồng doanh nghiệp đang yêu cầu chính phủ phải hành động.

Liên đoàn Người sử dụng lao động Ukraine, đại diện cho các doanh nhân Ukraine vừa đưa ra lời kêu gọi tới Tổng thống Volodymyr Zelensky, yêu cầu hành động để hạn chế sự lạm dụng quyền lực của các quan chức chính phủ. Theo các doanh nhân Ukraine, những người đang kêu gọi thành lập một cơ quan của nhà nước để tố cáo, xác định các quan chức tham nhũng, lạm quyền. Việc lạm dụng quyền lực của một số quan chức quân đội và thẩm phán đã vượt quá mọi giới hạn, theo Liên đoàn Người sử dụng lao động Ukraine.

Họ lập luận rằng tham nhũng ở quy mô chưa từng có đang làm xói mòn khả năng phòng thủ của Ukraine.

Cho dù chiến tranh đang diễn ra, họ cho rằng mức độ ép buộc, tham nhũng và không bị trừng phạt của các quan chức nhà nước hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử, theo báo cáo của cổng thông tin Pravda của Ukraine.

“Trong điều kiện chiến tranh cực kỳ khó khăn, doanh nghiệp Ukraine đã trở thành trụ cột của nhà nước. Nộp thuế, các dự án tình nguyện, hỗ trợ lực lượng vũ trang và đầu tư, bảo vệ việc làm đồng thời đảm bảo trả lương ổn định cho người lao động là những dấu hiệu bình thường mà các doanh nghiệp đang thực hiện trong thời điểm khó khăn này”, bản tuyên bố có chữ ký của 42 người đứng đầu các doanh nghiệp cả nhỏ và lớn với hàng nghìn nhân viên cho biết.

“Việc thực thi quyền lực một cách bất công của những kẻ nhận hối lộ đội lốt tư pháp đã lên đến mức không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, hành vi như vậy không chỉ là tội phạm đơn thuần”, bản tuyên bố viết.

“Bất kỳ ai tham gia tống tiền và bán danh dự của bộ đồng phục hoặc áo choàng của thẩm phán để nhận hối lộ trong thời chiến đều phải chịu trách nhiệm", các doanh nhân viết trong đơn kháng cáo gửi Tổng thống Zelensky.

Họ nhấn mạnh rằng tham nhũng ở quy mô chưa từng có đang làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine vì quân đội được tài trợ bằng thuế và việc các quan chức Ukraine lạm dụng quyền lực đã gây ra 2 làn sóng di cư của các doanh nhân khỏi Ukraine.

“Bởi vì những kẻ cướp bóc trong cơ quan nhà nước tự tin rằng họ có thể hành động mà không phải chịu hậu quả, cộng đồng doanh nghiệp sẽ thách thức điều này. Chúng tôi sẽ lập một danh sách công khai các quan chức và thẩm phán tham nhũng”, các doanh nhân viết, kêu gọi Tổng thống sử dụng quyền hạn của mình và can thiệp.

Họ cho biết sẵn sàng cung cấp tên của những nhân viên phục vụ và đại diện tư pháp tống tiền hoặc chiếm đoạt doanh nghiệp một cách bất hợp pháp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem