Nguồn lực

  • Bà Tòng Thị Tươi - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Sơn La cho rằng: “Vốn ưu đãi là nguồn lực phát triển “tam nông”.
  • “Cõng” trên lưng 25,6% tỷ lệ hộ nghèo, cao gấp 3 lần cả nước, Tây Bắc đang thực sự đứng trước bài toán khó là làm thế nào có thể thu hút đầu tư để giảm nghèo và phát triển.
  • Nhà cầm quân người Scotland khẳng định Quỷ Đỏ sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào và vẫn có sức hút đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới.
  • UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Hội ND tỉnh là đơn vị thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về "Khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò chủ thể của người dân và việc huy động nguồn lực các tổ chức chính trị phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Định".
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy trong phần phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam VDPF diễn ra tại Hà Nội ngày 5.12.
  • Trước việc tăng trưởng của ngành nông nghiệp có dấu hiệu chậm lại, tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt câu hỏi: “Nông nghiệp tăng trưởng chậm do đâu?”.
  • Ngày 27.11, thảo luận về dự án Luật Đầu tư công, các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích những hạn chế và đề xuất các giải pháp về việc luật hóa một cách rõ ràng, cụ thể trong công tác thẩm định nguồn vốn bởi vấn đề này liên quan đến nhiều nội dung khác.
  • Tại Đồng Nai, từ ngày 25 - 27.11, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp Quỹ Nguồn lực châu Á và tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình”.
  • Ban chỉ đạo Chương trình 02 – CTr/TU Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”.
  • "Tổ chức các phong trào thi đua trong nông dân sẽ giúp họ phát huy hiệu quả các nguồn lực Nhà nước hỗ trợ để vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng"