Nguy cơ bị xâm hại tình dục do kết bạn trên mạng

Thứ tư, ngày 04/06/2014 11:19 AM (GMT+7)
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em sử dụng Internet và công nghệ thông tin ngày một nhiều hơn như một công cụ để dụ dỗ, mê hoặc, lôi kéo trẻ em tới những hành vi xâm hại.
Bình luận 0
Đây là nhận định trong báo cáo “Tình dục, xâm hại và trẻ em: Nghiên cứu về kiến thức, thái độ và hành vi liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trong du lịch tại 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam” vừa được công bố. Hơn 600 người tham gia phỏng vấn tại 4 nước. Nghiên cứu nằm trong Dự án Tuổi thơ, là sáng kiến của Chính phủ Australia nhằm đấu tranh với nạn bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong.

Nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, mỗi ngày, 1 học sinh THPT gửi từ 20 - 50 tin nhắn, dành 2 - 7 tiếng để nói chuyện điện thoại và 1 - 4 tiếng để chơi game. Trong đó, nhiều cuộc nhắn tin, trò chuyện là dành cho những người lạ. Một học sinh nữ (16 tuổi) cho biết, 20 trong tổng số 200 ký danh trên danh sách liên lạc của em là của những người lạ mà hiện tại em coi là bạn bè. Em đã cho 5 người lạ số điện thoại di động, trong đó có 4 người là nam giới.

“Nhiều trẻ em không lường hết được nguy cơ từ việc sử dụng Internet và không biết rằng nhiều tội phạm tình dục trẻ em người nước ngoài thường dụ dỗ trẻ qua các trang chat trực tuyến. Nhìn chung, trẻ em không nên trò truyện trực tuyến với người lạ”- ông Nguyễn Khánh Hội - Điều phối viên quốc gia Dự án Trẻ thơ của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cho biết. Tuy nhiên, cả trẻ em và đa số phụ huynh khi được hỏi đếu không có kiến thức về nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em và không lường hết được nguy hại từ các mối quan hệ với người lạ trên mạng.

Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem