Cầu thủ giàu nhất Việt Nam nói gì trong màn ra mắt HAGL?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 24/07/2020 15:10 PM (GMT+7)
Một ngày sau trận hòa 0-0 trước chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 11 V.League 2020, tiền đạo Nguyễn Anh Đức cho hay: "Tôi đã dần quen và hòa nhập tốt với đội bóng mới. Hy vọng tôi có thể góp sức cùng HAGL giành kết quả tốt nhất ở mùa giải năm nay".
Bình luận 0

Sau 2 danh hiệu vô địch V.League 2003, 2004 gắn với bộ ba ngôi sao Thái Lan Kiatisuk – Dusit – Tawan cùng rất nhiều gương mặt có "số" trong nước: Văn Đàn, Phi Hùng, Mạnh Dũng, Quang Trường, Minh Đức… thành tích tốt nhất mà HAGL đạt được tới lúc này là 2 tấm HCĐ V.League 2007, 2013.

Trong cuộc trò chuyện cùng Dân Việt mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường mới trở lại sau chấn thương cũng bày tỏ hy vọng có thể một lần cùng HAGL bước lên đỉnh cao V.League. Đó sẽ là kỷ niệm vô cùng tuyệt vời đối với XT6.

Nguyễn Anh Đức đã có màn ra mắt thuận lợi trong màu áo HAGL ở V.League 2020. Ảnh: facebook nhân vật

Nguyễn Anh Đức đã có màn ra mắt thuận lợi trong màu áo HAGL ở V.League 2020. Ảnh: facebook nhân vật

Thực tế, sau 11 vòng đấu V.League 2020, hy vọng lọt vào tốp 3 cuối mùa vẫn đang trong tầm tay của HAGL. Họ đang được 17 điểm, tạm xếp thứ 4, cùng bằng điểm TP.HCM nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ở cuộc đọ sức với chủ nhà Thanh Hóa chiều qua, tân binh Anh Đức vào sân từ ghế dự bị phút 66 thế chỗ Minh Vương và đã cùng HAGL có 1 điểm ra về.

Trao đổi cùng Dân Việt trưa nay, chân sút từng ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 (lượt đi 2 đội hòa nhau 2-2), qua đó giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình nói:

"Ở HAGL có nhiều cầu thủ chất lượng như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… Hiện tôi đang cố gắng tập luyện từng ngày để có được cảm giác, trạng thái tốt nhất, qua đó cùng toàn đội đạt kết quả cao nhất ở mùa giải năm nay".

Nhìn lại khoảng hơn 25 phút đầu tiên trong màu áo HAGL ở V.League 2020 trên sân Thanh Hóa chiều 23/7, cầu thủ được coi là giàu nhất Việt Nam chia sẻ: "Đã khá lâu rồi tôi không được thi đấu nên đã rất nỗ lực khi được tận hưởng cảm giác trở lại chiều qua. Nhìn chung, tôi đã dần quen với mọi thứ xung quanh và 1 điểm trên sân khách cũng không phải là kết quả tồi".

Theo Anh Đức, do ở HAGL có nhiều em đã từng quen biết khi tập trung ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo nên anh cũng dễ dàng hơn trong việc hiểu và hòa nhập cùng lối chơi toàn đội.

"Với tôi, đam mê, niềm vui khi được chơi bóng là bất tận. Phía trước HAGL là 2 trận đấu còn lại ở giai đoạn 1 V.League làm khách của SLNA (vòng 12) và tiếp TP.HCM (vòng 13). Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng tận hưởng mỗi trận đấu và tin rằng kết quả tốt sẽ tới", Anh Đức chốt lại.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem