Nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải rút khỏi HĐQT của doanh nghiệp

Vinh Hải Thứ năm, ngày 25/09/2014 08:15 AM (GMT+7)
Ngày 24.9, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả thông báo ông Hồ Nghĩa Dũng – nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thôi làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty. 
Bình luận 0

Ông Hồ Minh Hoàng – Tổng Giám đốc đã nhận khuyết điểm và xin lỗi người dân vì “đã không xem xét kỹ các khía cạnh pháp luật khi mời ông Hồ Nghĩa Dũng tham gia vào HĐQT”.

Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cho biết ông Hồ Nghĩa Dũng được mời tham gia dự án với vai trò thành viên HĐQT độc lập (không góp vốn), cố vấn dự án cùng với các chuyên gia khác chứ không vì mục đích kinh tế.

Trước đó, báo chí đã phát hiện việc ông Hồ Nghĩa Dũng – nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả là vi phạm quy định tại Nghị định 102/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, đối với lĩnh vực GTVT, trong vòng 12 tháng sau khi thôi giữ chức vụ (về hưu hoặc thôi việc, bị buộc thôi việc), cán bộ, công chức, viên chức được giao nghiên cứu, xây dựng, thẩm tra, thẩm định hoặc là người ký, ban hành các quyết định phê duyệt, quản lý, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không được tham gia kinh doanh, điều hành doanh nghiệp; còn đối với các chương trình, dự án có thời hạn thực hiện trên 5 năm thì thời gian cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án không được tham gia kinh doanh, điều hành doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ là 36 tháng. Trong trường hợp này, ông Dũng đã tham gia HĐQT Công ty từ tháng 4.2012, chỉ sau 8 tháng nhận quyết định nghỉ hưu.

Dự án hầm đường bộ Đèo Cả được lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ tháng 3.2001. Đến ngày 5.10.2010 ông Hồ Nghĩa Dũng khi đó là Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định phê duyệt dự án. Tháng 1.2012, ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định phê duyệt dự án Đèo Cả theo hình thức BOT và BT. Dự án có tổng mức đầu tư 15.603 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2017 toàn bộ dự án sẽ hoàn thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem