Nguyên cán bộ phòng Đào tạo Đại học Cần Thơ bị bắt

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 06/10/2014 17:57 PM (GMT+7)
Ngày 6.10, ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Cần Thơ, xác nhận việc ông Trương Chiến Thắng, nguyên cán bộ phòng Đào tạo của trường đã bị bắt tạm giam là có thật.
Bình luận 0

Sau khi bị bắt, đến ngày 16.9, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác của ông Thắng để phục vụ điều tra.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là bà Hồ Thị Kim Chi, (45 tuổi, ở quận Ninh Kiều, cho tại ngoại) và bắt tạm giam ông Trương Chiến Thắng, (52 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó đầu tháng 3.2013, ông Thắng và bà Chi ký hợp đồng thuê xe ô tô của ông Nguyễn Huy Nam (ở quận Ninh Kiều) nhưng không trả. Sau đó, ông Nam viết đơn tố cáo 2 ông bà trên.

Tại cơ quan điều tra, bà Chi thừa nhận do cần tiền nên cùng ông Thắng đem xe đi cầm lấy 200 triệu đồng, đến nay chưa chuộc được. Ngoài ra, Công an còn nhận được đơn tố cáo việc bà Chi mượn của nhiều người khác hơn 1 tỷ đồng, vẫn chưa trả.

Ông Trí cho biết thêm, việc ông Thắng liên kết với bà Chi (không phải là cán bộ của trường) thuê xe để làm ăn bên ngoài, không phục vụ cho trường nên nhà trường không biết việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem