Nguyên Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân lần thứ 3 bị kết luận vi phạm

PVCT Thứ năm, ngày 09/01/2020 07:11 AM (GMT+7)
Với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì đây là lần thứ ba ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM bị kết luận có vi phạm tới mức phải xử lý.
Bình luận 0

img

Ông Lê Hoàng Quân khi còn công tác (ảnh IT).

Trong kết luận kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND TP.HCM.  

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân Thành phố, gây bức xúc trong xã hội.

Tới kỳ họp sau (kỳ 43), Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luât đối với các cá nhân vi phạm trong kết luận nêu trên. Trường hợp ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng UBND TP.HCM là diện đảng viên do Ban Bí thư quản lý.

Trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm, ông Lê Hoàng Quân từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bị kiến nghị xử lý trách nhiệm trong vụ án cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín. Trên cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM nhưng ông Quân đã không có ý kiến gì khi nhận được văn bản quyết định do ông Nguyễn Hữu Tín ký cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (công ty của Phan Văn Anh Vũ) khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách, TP.HCM trái với quy định tại quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013.

Tại vụ án liên quan đến cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra và chuyển Viện KSND Tối cao truy tố, ông Lê Hoàng Quân cũng bị kiến nghị xử lý hành chính.

Theo kết luận điều tra, ông Lê Hoàng Quân, thời điểm làm Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo 09, căn cứ phân công công tác, giao bị can Nguyễn Thành Tài chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, xử lý các nội dung liên quan đến dự án tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn (TP.HCM) và bản thân không được ông Tài báo cáo trực tiếp nên không kịp thời phát hiện những sai phạm trong việc cho thuê đất, giao đất. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Hoàng Quân.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc với ông Lê Hoàng Quân vì thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới sai phạm tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn.

Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Hoàng Quân sinh năm 1953; ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX, X và XI; ông là đại biểu Quốc hội khóa X.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem