Nguyễn Đình Tùng
-
Trong lúc đang đánh bắt cá trên sông Trường Giang, chiếc ghe của vợ chồng ông L. bị lật úp, người vợ may mắn được cứu, còn ông L mất tích.
-
Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group, việc xuất khẩu xoài đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đưa xoài vào thị trường Trung Quốc, khâu thủ tục phức tạp hơn thị trường Mỹ.
-
Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng đã chia sẻ chi tiết, giải đáp các thắc mắc về khoản vay mà nhà băng này cho Tập đoàn Đại Nam và Tập đoàn FLC vay, cũng như hướng giải quyết thu hồi nợ sắp tới…
-
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh của năm 2020, trong bối cảnh ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế đã trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
-
Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.
-
Hiện nay, sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường chủ yếu vẫn là dạng đông lạnh chưa được xuất khẩu trái tươi.
-
Ngày 13/6, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, cho biết dự kiến năm nay ông sẽ đưa sang thị trường Mỹ khoảng 100 tấn vải gồm các giống: Thanh Hà, u hồng và vải thiều chính vụ.
-
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xem xét điều chỉnh tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho các ngân hàng thương mại. Việc giảm trích lập dự phòng sẽ làm giảm gánh nặng chi phí cho các ngân hàng, giúp họ có thêm dư địa giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp.
-
Lượng hồ sơ đề nghị cơ cấu nợ quá lớn, tăng với cấp số nhân, khiến ngân hàng tăng hết tốc lực cũng khó có thể giải quyết ngay trong ngày một, ngày hai. Dù việc thẩm định hồ sơ đang quá tải ở hầu hết các ngân hàng, nhưng cá ngân hàng vẫn khẳng định, việc thực hiện vẫn phải tuân thủ đúng quy trình cho vay hiện hành.
-
Ảnh hưởng của Covid-19, nợ xấu năm nay được dự báo có thể lên tới 20%. Tuy nhiên, trong thời gian qua để có nguồn lực dự phòng xử lý nợ xấu, các ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại nhiều ngân hàng ở mức rất lớn, thậm chí như Vietcombank, tỷ lệ này lên tới 182%.