Đưa xoài vào Trung Quốc, thủ tục còn phức tạp hơn cả Mỹ

Thứ sáu, ngày 08/07/2022 12:15 PM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group, việc xuất khẩu xoài đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đưa xoài vào thị trường Trung Quốc, khâu thủ tục phức tạp hơn thị trường Mỹ.
Bình luận 0

Việc xuất khẩu xoài đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đưa xoài vào thị trường Trung Quốc, khâu thủ tục phức tạp hơn thị trường Mỹ, ông Nguyễn Đình Tùng - Giám đốc Công ty VINA T&T đã nhận định như vậy tại Hội thảo Phát triển chuỗi ngành hàng xoài và tôn vinh nông dân trồng xoài do Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND TP.Cao Lãnh tổ chức chiều 7/7. 

Theo Sở NNPTNT Đồng Tháp, tỉnh hiện có trên 14.000ha xoài, xếp thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng (gần 170.000 tấn/năm); xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, EU, Singapore, Trung Quốc,... 

Các vùng xoài tập trung ở huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, huyện Lấp Vò. 

Đưa xoài vào Trung Quốc, thủ tục còn phức tạp hơn cả Mỹ - Ảnh 1.

Đại diện doanh nghiệp nhận định, việc đưa xoài vào thị trường Trung Quốc, khâu thủ tục phức tạp hơn thị trường Mỹ. Trong ảnh: Nông dân Đồng Tháp thu hoạch xoài. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Cây xoài được xem là đối tượng chủ lực trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tỉnh sẽ tập trung giải quyết các điểm nghẽn của ngành hàng xoài, thực hiện phát triển theo chuỗi đối với từng chủ thể, chú trọng gia tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến công nghệ cao, nhằm tăng giá trị sản phẩm xoài...

Theo ông Nguyễn Đình Tùng - Giám đốc Công ty VINA T&T, việc xuất khẩu xoài đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đưa xoài vào thị trường Trung Quốc, khâu thủ tục phức tạp hơn thị trường Mỹ; khâu bảo quản xoài xuất khẩu cũng cần phải đầu tư mạnh hơn... đòi hỏi nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý phải phối hợp rất sâu để xuất khẩu xoài phát triển mạnh.

Bà Quách Thị Lệ Chân - Công ty TNHH Bảo quản rau quả CASS cho rằng, nhiều nước có nhu cầu nhập khẩu xoài lớn, chất lượng xoài Việt Nam cũng cao, nhưng năng lực xuất khẩu chưa cao, chưa có giải pháp đồng bộ. Khâu bảo quản xoài cần đầu tư công nghệ mới để kéo dài thời gian vận chuyển, kiểm tra đảm bảo chất lượng, nâng giá trị xuất khẩu.

Tại hội thảo, Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Liên chi hội Xoài trực thuộc Hiệp hội Rau quả Việt Nam. 

Liên chi hội có nhiệm vụ liên kết hội viên, hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh và cùng nhau phát triển; phối hợp các địa phương tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho người sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh xoài xây dựng kế hoạch và phát triển chuỗi cung ứng ổn định; hỗ trợ nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và kinh doanh...

Nhân dịp này, UBND TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh tổ chức tôn vinh và tặng quà lưu niệm cho nhiều nông dân trồng xoài đã có nhiều đóng góp giúp cho ngành hàng xoài đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua, nhất là sản xuất xoài theo qui trình, đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính.

T.N (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem