Nguyễn Đức Nghĩa

  • “Mùa đông năm nay là mùa đông giá rét nhất, nhưng khí hậu có lạnh đến thế nào thì cũng không bằng cái lạnh trong lòng cháu” - Nguyễn Đức Nghĩa tâm sự với người quản giáo khi anh đến chúc Tết các tử tù.
  • Cho rằng mình có học, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa luôn tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân. Anh ta sống khép mình và hiện vẫn chưa biết việc Chủ tịch nước bác đơn ân xá.
  • Chiều 12.5, TS. Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, ký quyết định ban hành quy định tạm thời xét tuyển thẳng học sinh trường Phổ thông năng khiếu vào các trường/khoa thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM.
  • (Dân Việt) - GS-TS Nguyễn Đức Nghĩa và các cộng sự ở Viện Hóa học (Viện KHCN Việt Nam) vừa hoàn thành nghiên cứu chế tạo pin mặt trời hữu cơ sử dụng chất màu nhạy sáng (DSSC) có hiệu suất chuyển hóa năng lượng mặt trời đạt 2-5%.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.3, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố một số lưu ý mới đối với thí sinh thi vào trường này.
  • (Dân Việt) - Chiều 15- 11, đơn xin ân xá viết trên giấy A4 dài chừng 20 dòng của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã được Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) gửi lên Chủ tịch nước.
  • Chiều nay, 15-11, lá đơn xin ân xá của Nguyễn Đức Nghĩa, hung thủ vụ "xác chết không đầu" đã được Trại giam số 1, Công an Hà Nội phê duyệt và gửi lên Chủ tịch nước.
  • (Dân Việt) - Trưa 11-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên y án sơ thẩm, tử hình Nguyễn Đức Nghĩa - kẻ đã giết hại dã man Nguyễn Phương Linh tối 4-5-2010 tại chung cư G4, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • HĐXX đã giữ nguyên hình phạt, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Không chấp nhận toàn bộ đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên Nguyễn Đức Nghĩa tử hình.
  • Dân Việt - Hôm nay, 11-11, TAND Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Xác chết không đầu”. Dân Việt gửi tới bạn đọc những hình ảnh mới nhất từ phiên tòa.