Nguyễn hữu linh
-
VKSND quận 4, hoàn trả lại hồ sơ cho toà vì hành vi của ông Linh cựu Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng, đã rõ và đủ căn cứ truy tố.
-
Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh cho biết đã gặp được thân chủ, nhưng luật sư từ chối cung cấp thêm mọi thông tin trong thời điểm này.
-
Ông Nguyễn Hữu Linh đã dùng một tên giả và khai nơi cư ngụ tại Quảng Nam sau khi sàm sỡ bé gái trong thang máy.
-
Bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng) đã tới TAND quận 4, TP.HCM để nhận các quyết định triệu tập liên quan vụ án "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, quận 4, tối 1/4 gây xôn xao dư luận.
-
“Trong vụ việc của Nguyễn Hữu Linh rõ ràng ông ta và cháu bé bị ôm hôn trong thang máy đó không có quan hệ gì về mặt gia đình. Điều này hoàn khác với câu chuyện một người đi vào thang máy gặp cháu nội đi học về, họ ôm cháu, vỗ vai, vuốt má hỏi cháu hôm nay thế nào”, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ nói với Dân Việt.
-
Ngày 23/5, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) quận 4 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1, điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 và đã chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp. Tuy nhiên, bị can Linh không bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.
-
Ngày 23/5, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều cho biết, VKSND quận 4 (TP.HCM) truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự là có căn cứ.
-
Cựu Viện phó VKS Đà Nẵng bị truy tố về hành vi dâm ô bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9.
-
Liên quan vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng, người vừa nhận quyết định khởi tố của Công an quận 4, TP.HCM về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, đại diện Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho biết sẽ họp kỷ luật đối với ông Linh.
-
Người bình thường nếu đáng tội 1 thì Nguyễn Hữu Linh, Phạm Văn Lam đáng bị lên án nặng hơn nhiều lần, bởi cả hai đều am hiểu luật mà vẫn phạm tội và còn làm ô danh cả những ngành thực thi pháp luật.