Nguyễn Mạnh Tường
-
Sau khi vụ án Nguyễn Mạnh Tường bị hoãn để điều tra bổ sung, người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền và dư luận hy vọng quy trình pha thuốc, quy trình phẫu thuật "có vấn đề" của bác sĩ Tường sẽ được làm rõ để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân, nhưng kết quả điều tra bổ sung đã không có gì mới. Các luật sư trong vụ án này thất vọng và đồng loạt lên tiếng đề nghị trưng cầu giám định lại quy trình phẫu thuật và đổi tội danh của bác sĩ Tường.
-
Liên quan đến vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, mới đây, trong văn bản kiến nghị gửi các cơ quan điều tra do luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại Lê Thị Thanh Huyền đưa ra, có rất nhiều tình tiết man rợ chưa từng được công bố.
-
Sau khi có kết luận điều tra bổ sung, gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã gửi đơn kêu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
-
Lý giải về 2 vết rạch trên xác chị Huyền, Nguyễn Mạnh Tường khai do bác sĩ Thành thực hiện. Trái ngược, bác sĩ Thành phủ nhận hoàn toàn lời khai trên.
-
Ngày 20.5, tại Trại giam Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, trước sự chứng kiến của luật sư bào chữa cho các bị can.
-
9h30 sáng nay (14.4), bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bước lên vành móng ngựa trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.
-
Bác sĩ Tường khẳng định thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho chị Huyền trong 4 giờ nhưng y tá tham gia ca phẫu thuật xác nhận, ca phẫu thuật chỉ được thực hiện trong 2 giờ.
-
Trao đổi nhanh với PV sau khi HĐXX tuyên bố dừng phiên toà, trả hồ sơ, ông Lê Văn Viễn (bố nạn nhân Huyền) rất đồng tình với việc trả hồ sơ và yêu cầu khởi tố Nguyễn Mạnh Tường thêm tội "giết người", "kinh doanh trái phép", "dụ dỗ người chưa thành niên phạm tội".
-
Sau phần thảo luận, Hội đồng xét xử tuyên bố dừng phiên xét xử, trả hồ sơ để điều tra lại.
-
Sáng nay 14.4, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh, hai bị cáo trong vụ án "Thẩm Mỹ Viện Cát Tường" đã được đưa tới TAND TP. Hà Nội để tiến hành xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh trước vành móng ngựa.