Nguyên nhân vụ nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay

Chí Tâm Thứ ba, ngày 25/08/2020 14:38 PM (GMT+7)
Hai nữ nhân viên ở quán cà phê mâu thuẫn nên hẹn nhau kéo bạn tới nói chuyện. Sau đó, 2 nhóm cầm hung khí đuổi chém nhau khiến cho 1 người bị chém đứt lìa cánh tay, 2 người trọng thương.
Bình luận 0

Ngày 25/8, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xác định được các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến chém nhau ở khu vực khiến cho 1 người bị chém đứt lìa cánh tay, 2 người trọng thương.

Theo điều tra của công an, Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2000, ngụ tỉnh Bình Định) và 1 người tên là Trinh (chưa rõ lai lịch) cùng là nhân viên làm ở quán cà phê tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai có mâu thuẫn với nhau. Sau đó, Ngân và Trinh hẹn nhau nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, cả 2 gọi bạn bè mang hung khí đi theo.

Nguyên nhân vụ nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay - Ảnh 1.

Công an tại hiện trường.

Khoảng 22h ngày 24/8, nhóm của Ngân kéo tới quán Sake, KP.3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà thì bị nhóm Trinh cầm hung khí xông vào đuổi chém. Sau 1 lúc, Lê Văn Hùng (22 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị chém đứt lìa 1 cánh tay, Y Khoa H Mok (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), và Bùi Tấn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) cũng bị chém trọng thương.

Gây án xong, nhóm tẩu thoát, 3 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Hùng bị thương quá nặng nên chuyển chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, xác định được danh tính các đối tượng liên quan và đang khẩn trương truy bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem