Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu giữ chức vụ mới

PVCT Thứ sáu, ngày 14/01/2022 18:08 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 13-14/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trọng thể tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội và 26 điểm cầu địa phương.

 Có 333 đại biểu đại diện cho trên 9,7 triệu hội viên người cao tuổi trên cả nước tham dự Đại hội.

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu giữ chức vụ mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, tân Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi. L.H

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 93 nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành công tác hội khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu là Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi khóa VI.

Người tiền nhiệm của ông Bình là bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1957, quê Hà Tĩnh. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, XII. 

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng; Trưởng ban Tổ chức; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên

Tiếp đó, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011

Từ tháng 11/2007 - 2/2015, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó ông được điều động ra Trung ương công tác và giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 29/11/2021, ông nhận quyết định nghỉ chế độ.

Vào chiều qua 13/1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu người cao tuổi Việt Nam về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi gặp mặt Tổng Bí thư đã có bài phát biểu. Bên cạnh nhiều nội dung quan trọng, Tổng Bí thư đã đề nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi lần thứ VI thảo luận, quán triệt thật sâu sắc, cụ thể, triển khai thực hiện thật tốt các nội dung chính sách đối với người cao tuổi đã được ghi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem