Nguyễn thị hồng
-
"Chúng ta chấn chính xử lý những méo mó, hư hỏng của thị trường chứ không phải đóng cửa hay hạn chế thị trường phát triển. Chính sách với tài chính, kinh tế không thể giật cục được, phải nhất quán, thông suốt", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý tại phiên chất vấn chiều 8/6.
-
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực rủi ro với hoạt động ngân hàng do thị trường bất động sản có biến động mạnh, tình trạng thổi giá gây sốt ảo bất động sản, đấu giá đất với giá cao bất thường… ảnh hưởng đến cấp tín dụng.
-
Theo lịch phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng và trách nhiệm trả lời chính là Thống đốc Nguyễn Thị Hồng – nữ Thống đốc đầu tiên của ngành ngân hàng.
-
Tiếp tục kỳ họp thứ 3, sáng 24/5 Quốc hội nghe Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thừa uỷ quyền Thủ tướng trình kiến nghị kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
-
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết nếu không tiếp tục Nghị quyết 42, tổ chức tín dụng cũng sẽ rất khó khăn trong việc xử lý các khoản nợ xấu. Nợ xấu theo Nghị quyết 42 có thể tăng lên 430.000 tỷ (tương đương khoảng 18,5 tỷ USD) vào cuối năm 2022.
-
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.
-
Liên quan đến gói chính sách tài khóa, tiền tệ để thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế, 3 "tư lệnh" ngành Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lên tiếng giải đáp những băn khoăn của đại biểu Quốc hội.
-
Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
-
Các chuyên gia trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để bỏ hạn mức tín dụng, tránh tình trạng nặng nề về thủ tục và can thiệp hành chính cũng như tình trạng xin, cho để được mở room tín dụng.
-
Trong sáng 12/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã “chia lửa” với Bộ trưởng Bộ KH-ĐT về chương trình hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch.