Nguyễn Thị Huyền tung hoành tại Giải điền kinh TP.HCM mở rộng

Lê Giang Thứ bảy, ngày 18/06/2022 07:10 AM (GMT+7)
Nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Thị Huyền đã có những chiến thắng dễ dàng tại Giải điền kinh TP.HCM mở rộng năm 2022 đang diễn ra tại Sân vận động Thống Nhất từ 16-18/6.
Bình luận 0

Giải Điền kinh TP.HCM mở rộng lần thứ 29 năm 2022 diễn ra từ 16-18/6 tại Sân vận động Thống Nhất. Giải có sự tham dự của 17 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Trung tâm Huấn luyện TTQG Hà Nội và 28 tỉnh, thành, ngành với khoảng 500 vận động viên (VĐV).

Nguyễn Thị Huyền tung hoành tại Giải điền kinh TP.HCM mở rộng - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy khiến chất lượng giải đấu được nâng cao. Nhiều VĐV trẻ học hỏi ở đàn chị giàu thành tích và kinh nghiệm thi đấu này.

Tại giải đấu năm nay, nhiều VĐV tên tuổi vừa thi tài tại SEA Games 31 như: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai, Khuất Phương Oanh, Ngần Ngọc Nghĩa... cũng góp mặt làm cho giải đấu tăng thêm tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn. Với các VĐV có đẳng cấp cao của Việt Nam, họ luôn mong mỏi có thật nhiều giải đấu để được thi đấu thường xuyên, duy trì phong độ, cảm giác đường chạy cũng như tích cực hơn trong việc tập luyện.

Nguyễn Thị Huyền tung hoành tại Giải điền kinh TP.HCM mở rộng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền tung hoành trên đường chạy 400m nữ.

Nguyễn Thị Huyền cho biết, cô đăng ký thi đấu ở 6 nội dung tại Giải Điền kinhTP.HCM mở rộng năm nay. Nhà vô địch SEA Games 31 nội dung 400m nữ mong muốn thi đấu thật nhiều giải để cô duy trì phong độ đỉnh cao, cùng với đó có điều chỉnh phù hợp về giáo án tập luyện hướng đến Đại hội thể thao toàn quốc cuối năm nay.

Nguyễn Thị Huyền tung hoành tại Giải điền kinh TP.HCM mở rộng - Ảnh 3.

Với các VĐV trẻ, Huyền không khó để giành chiến thắng. Cô không đặt nặng thành tích tại giải, mà xem đây là cơ hội tập luyện cho bản thân.

Ngày thi đấu đầu tiên của Huyền tại giải, cô thi đấu ở 2 nội dung sở trường là 400m bà 400m rào và không khó để giành chiến thắng. Trong đó, ở nội dung 400m rào nữ, Huyền về đích đầu tiên với 1 phút 01 giây 59. Còn với nội dung 400m nữ, cô cũng cán đích đầu tiên với 55 giây 90.

Đáng chú ý, nội dung 100m nam chứng kiến sự xuất sắc của Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội) về đích đầu tiên với 10 giây 57. Người về nhì là Ngần Ngọc Nghĩa với 10 giây 59. Còn chân chạy kỳ cựu Nguyễn Văn Lai không có đối thủ trên đường chạy 5.000m nam, anh về đích với 14 phút 49 giây 13.

Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy 400m.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem