Nguyễn Thị Huyền nói gì khi Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào Olympic Tokyo?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 31/07/2021 09:54 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng nay (31/7), Nguyễn Thị Huyền cho rằng những gì Quách Thị Lan đã thể hiện ở vòng loại 400m rào nữ Olympic Tokyo 2020 là quá tuyệt vời!
Bình luận 0

Quách Thị Lan quá tuyệt vời!

Trước khi bước vào đường chạy vòng loại 400m rào nữ sáng nay, thông số tốt nhất của Quách Thị Lan là 55 giây 30 - thành tích giúp cô giành HCB ASIAD 2018 sau đó được đôn lên giành HCV khi Kemi Adekoya (Bahrain) bị tước huy chương do dính doping.

Thông số nói trên xếp áp chót trong số 8 VĐV chạy lượt 3 vòng loại, chỉ trên Mariya (Ukraine, 56 giây 25). Nhưng khi bước vào thi đấu, Quách Thị Lan đã "loại" được 1 đối thủ khi Jessie (Anh) bị vấp ngay rào đầu tiên, bị ngã và bỏ cuộc.

Nguyễn Thị Huyền nói gì khi Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào Olympic Tokyo? - Ảnh 1.

Quách Thị Lan xếp thứ 4 lượt 3 vòng loại 400m rào Olympic Tokyo 2020 và đã giành vé vào bán kết nội dung. Ảnh: Getty.

Kết thúc phần thi, Lan (55 giây 71) cán đích thứ 5 và theo điều lệ sẽ phải chờ tấm vé vớt vào bán kết (vòng loại 400m rào nữ có 40 VĐV chia làm 5 đợt, mỗi đợt có 8 VĐV, lấy 4 VĐV xếp hạng đầu mỗi đợt (5 đợt x 4) và xét vớt 4 VĐV có thành tích tốt nhất trong số 20 VĐV còn lại để được tổng 24 VĐV vào bán kết - PV).

Nhưng rồi may mắn tiếp tục đến với Lan khi VĐV về đích thứ 4 là Nugent Leah (Jamaica) bị trọng tài bắt lỗi phạm quy. Quách Thị Lan được đôn lên xếp thứ 4 giành vé trực tiếp vào bán kết.

"Thi đấu tại Olympic khác hẳn với SEA Games, sức ép thường rất nặng nề khi so tài với các đối thủ hàng đầu thế giới.

Cũng phải nói thêm là với VĐV, yếu tố tâm lý, bản lĩnh thi đấu đóng vai trò rất quan trọng. Có người tập rất tốt nhưng vào thi đấu lại bị tâm lý, căng cứng không chạy nổi.

Thông số 55 giây 71 của Lan chưa phải là tốt nhất so với chính em nhưng vậy là quá tuyệt vời rồi", Nguyễn Thị Huyền - từng không thể vượt qua vòng loại 400m và 400m rào nữ Olympic Rio 2016 dành lời khen tặng "đàn em" và cũng là đồng đội đã cùng mình chinh phục nhiều tấm HCV tiếp sức SEA Games trong khoảng 5-6 năm gần đây.

Hy vọng Quách Thị Lan vượt qua chính mình

Tại Olympic Tokyo 2020, những niềm hy vọng có huy chương của Thể thao Việt Nam đã lần lượt chia tay Thế vận hội với kết quả không vượt qua được chính mình.

Gần nhất, tối 30/7, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu đầy nỗ lực trên đường bơi vòng loại 1500m tự do nam nhưng cũng chỉ có thể cán đích với thông số 15 phút 00 giây 24, kém thành tích tốt nhất của mình (14 phút 58 giây 14) gần 2 giây, xếp thứ 12/28 VĐV và cách xa tốp 8 giành quyền vào chung kết.

Nguyễn Thị Huyền nói gì khi Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào Olympic Tokyo? - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Huyền (phải) đã cùng Quách Thị Lan giành những tấm HCV SEA Games tiếp sức. Ảnh: 24h

Đến Quách Thị Lan sáng nay, cô chỉ còn kém thành tích tốt nhất của mình (55 giây 30) 0,41 giây và hoàn toàn có thể cải thiện ở vòng bán kết 400m rào nữ Olympic Tokyo diễn ra tối 2/8 tới.

Theo điều lệ, vòng bán kết có 24 VĐV được chia làm 3 đợt, mỗi đợt lấy 2 VĐV nhất, nhì (3 đợt x2) và xét vớt 2 VĐV có thành tích tốt nhất trong số 18 VĐV còn lại để có 8 VĐV vào chung kết:

"Với việc có vé vào bán kết, Lan cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi hy vọng với tâm lý thoải mái , Lan có thể đạt thành tích tốt hơn. Điều quan trọng nhất là chiến thắng bản thân mình", Nguyễn Thị Huyền cổ vũ đồng đội.

Là một VĐV đã nếm nhiều vị ngọt và trái đắng trên đấu trường quốc tế, Nguyễn Thị Huyền nhấn mạnh yếu tố may mắn đóng vai trò rất quan trọng trong thi đấu thể thao:

"Ở vòng loại, may mắn đã ở bên Lan. VĐV người Anh bị vấp rào ngã phải bỏ cuộc ngay từ rào đầu tiên, sau đó VĐV Jamaica lại bị phạm quy.

Tôi cho rằng lỗi của VĐV Jamaica là do cô ấy khi chạy vào khúc cua đã giẫm vào vạch hoặc kéo chân rào ở bên ngoài. Nghĩa là khi bạn tấn công bằng chân trái, chân kéo (chân phải) vào bên trong thì không nói làm gì.

Ở đây VĐV Jamaica tấn công bằng chân phải, khi ôm vào đường cua quá, chân kéo sẽ lấn sang bên đường của đối thủ, như vậy là phạm quy", Nguyễn Thị Huyền chia sẻ góc nhìn của mình.

Thực tế, nếu Lan xếp thứ 5 thì đã không lọt được vào bán kết. Bởi VĐV có thành tích thấp nhất trong số 4 VĐV nhận vé vớt là Iuel Amalie (Na Uy) đã đạt thông số 55 giây 65, tốt hơn thông số của Lan.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem