Nguyễn Thùy Linh "lội ngược dòng" vào bán kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise

Song Minh Thứ sáu, ngày 24/03/2023 16:26 PM (GMT+7)
Chiều nay (24/3), tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã lội ngược dòng thắng Huang Ching Ping (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 77 thế giới) ở trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023.
Bình luận 0

Nguyễn Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise

Trong trận tứ kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023 chiều nay, Nguyễn Thùy Linh (hạng 40 thế giới) đã gặp phải nhiều khó khăn từ những pha bỏ nhỏ "khó chịu", smash chéo sân hiểm hóc của Huang Ching Ping (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 77 thế giới).

Giữa séc 1, Nguyễn Thùy Linh đã tạo được khoảng cách điểm 13-10 so với Huang Ching Ping. Nhưng sau đó, Huang Ching Ping đã có chuỗi lên liền 5 điểm, dẫn lại Thùy Linh 15-13.

Nỗ lực dồn cầu cuối sân, smash quyết đoán giúp Thùy Linh ngắt được chuỗi lên điểm của Huang Ching Ping, 14-15.

Nguyễn Thùy Linh vs Huang Ching Ping (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 77 thế giới). - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh tỏ ra khá căng thẳng khi bị Huang Ching Ping dẫn trước 19-14, trước khi kết thúc séc 1 với phần thắng 21-14. (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng phong độ ấn tượng đã giúp Huang Ching Ping có chuỗi lên liền 6 điểm tiếp theo, kết thúc séc 1 với phần thắng 21-14.

Sang séc 2, Thùy Linh đã trở lại với đúng đẳng cấp của mình để dẫn Huang Ching Ping 11-9 khi bước vào quãng nghỉ 1 phút giữa séc.

Trở lại sàn đấu, Thùy Linh nới rộng khoảng cách điểm 14-9... 16-11... 19-13, trước khi kết thúc séc 2 với phần thắng 21-14.

Nguyễn Thùy Linh vs Huang Ching Ping (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 77 thế giới). - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh thực hiện phát cầu ở điểm quyết định séc 2. (Ảnh chụp màn hình)

Sang séc 3 quyết định, Thùy Linh duy trì độ ổn định trong lối chơi để dẫn đối thủ 11-6. Trở lại sàn đấu sau quãng nghỉ giữa hiệp đổi sân,  Thùy Linh có chuỗi lên liền 8 điểm, dẫn Huang Ching Ping 19-6, trước khi kết thúc séc 3 với phần thắng cách biệt 21-8.

Thắng chung cuộc 2-1 (14-21, 21-14, 21-8),  Nguyễn Thùy Linh đã giành quyền vào bán kết. Đối thủ của Thùy Linh là hạt giống số 4 người Nhật Bản Hirari Mizui (hạng 58 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh vs Huang Ching Ping (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 77 thế giới). - Ảnh 1.

Lê Đức Phát ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Huang Yu Kai, qua đó giành vé vào bán kết giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trong trận tứ kết đơn nam, Lê Đức Phát (hạng 242 thế giới) một lần nữa trải qua 3 séc đấu đầy kịch tính trước tay vợt sinh năm 2002, kém Phát 4 tuổi là Huang Yu Kai (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 197 thế giới).

Sau séc đầu thắng 21-19, sang séc 2, Lê Đức Phát đã để thua 17-21. Bước vào séc 3 quyết định, Lê Đức Phát thi đấu đầy nỗ lực trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo CĐV có mặt tại NTĐ Cầu Giấy để thắng 21-16, qua đó thắng chung cuộc 2-1, giành quyền vào bán kết.

Đối thủ tại bán kết của Lê Đức Phát là hạt giống số 10 Chan Yi Chak (Hồng Kông - Trung Quốc, hạng 80 thế giới).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem