"Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn giữ vững chí khí, bản lĩnh chính trị vững vàng"

PVCT Thứ bảy, ngày 15/08/2020 14:16 PM (GMT+7)
"Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân, đồng chí, đồng đội và gia quyến, để lại niềm tiếc thương đối với bạn bè quốc tế", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
Bình luận 0

Đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 15/8), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, cùng đồng bào, đồng chí, nhân dân cả nước và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản trung kiên suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn giữ vững chí khí, bản lĩnh chính trị vững vàng" - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Ảnh VGP).

"Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân, đồng chí, đồng đội và gia quyến, để lại niềm tiếc thương đối với bạn bè quốc tế", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Trong Điếu văn, Thủ tướng Chính phủ đã nhắc lại cuộc đời hoạt động cách mạng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả sớm giác ngộ cách mạng khi mới 16 tuổi và là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua các chức vụ từ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn...

Trong mọi hoàn cảnh, dù ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào, chiến trường nào, Đồng chí cũng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu và chỉ huy chiến đấu, xây dựng quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Phó Tư lệnh về chính trị mặt trận 719, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, là người lãnh đạo, chỉ huy Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khơ me đỏ, giúp đất nước Chùa Tháp hồi sinh.

Tháng 6/1991, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7, Đồng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Đại hội lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 Đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1/1994, Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác Chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu tướng 4/1984, Trung tướng 6/1988, Thượng tướng 6/1992. Ông là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII và VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII; Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII.

Trên cương vị là Tổng Bí thư, Đồng chí đã dành nhiều thời gian chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, cùng Tập thể Ban Chấp hành Trung ương chăm lo tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Là một lãnh đạo cao nhất của Đảng, ở mỗi giai đoạn khó khăn, thức thách, Đồng chí luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, đồng chí; luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết; gần gũi, giản dị, sâu sát địa phương, cơ sở được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Những năm gần đây mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, Nhà nước, quân đội.

"Đồng chí là nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, hết mình cống hiến, có trách nhiệm cao với Đảng, với nước, với dân, với quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ cả nước học tập và noi theo.

Trong gia đình đồng chí là người chồng, người cha, người ông sống giản dị, mẫu mực, giàu đức hi sinh và lòng nhân ái", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với gần 90 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng và hơn 70 năm tuổi Đảng, dù ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, trọn cả cuộc đời đồng chí gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn giữ vững chí khí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, luôn tận tâm, hết lòng vì nước vì dân, vì bạn bè quốc tế; không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trí thức, tìm tòi, sáng tạo, sắc sảo, quyết đoán trong công việc.

Với những đóng góp to lớn, Đảng, Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công...

"Hôm nay, có mặt tại đây để đưa Đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta nguyện một lòng, ra sức phấn đấu, đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Thủ tướng nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem