Nguyễn Văn Tuấn
-
Nhóm cổ phiếu nổi bật nhất tuần vẫn là những cổ phiếu có thông tin riêng như SAB, GEX và tân binh THD và BVB.
-
Khi nhắc đến mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hầu như ai cũng biết. Anh Tuấn tự nghiên cứu để sản xuất thành công các sản phẩm như: Đông trùng hạ thảo sấy khô Đăng Khoa, rượu đông trùng hạ thảo Đăng Khoa...Đây là những sản phẩm hướng tới gắn "sao” OCOP.
-
Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera, Gelex dự kiến nắm quyền chi phối hoạt động tại doanh nghiệp này và lấn sân mảng bất động sản khu công nghiệp.
-
Hơn 2,8 tỷ đồng là tiền ăn trưa, chế độ cho 2.890 trẻ mầm non và 110 học sinh…tuy nhiên, Trưởng phòng, Kế toán và Thủ quỹ Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pứh đã không cấp phát mà chiếm dụng để tiếp khách, chi quà biếu, mua sắm, thuê xe và chi lương cho cán bộ.
-
Sau khi bán lươn cho bà con nông dân ở nhiều tỉnh thành, hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi Ngọc Đăng đã nhận đủ tiền. Sau đó, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin lươn giống bị yếu, HTX này đã lấy lươn đi và không hề trả lại lươn giống cho bà con, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
-
Gelex của ông chủ 8X Nguyễn Văn Tuấn mới đây đã tuyên bố rút khỏi một lĩnh vực logistics qua hình thức bán toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Gelex Logistics. Tính đến cuối năm 2019, Gelex nắm giữ 100% cổ phần tại Gelex Logistics, giá trị khoản đầu tư gốc lên đến 1.210 tỷ đồng
-
Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi) đột nhập cướp 4,8 triệu đồng, khống chế định hiếp dâm nữ chủ nhà đang ở cùng hai con nhỏ, song bị nạn nhân tước dao.
-
Gây ra hàng loạt sai phạm khi làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, ông Nguyễn Tuấn Anh vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam.
-
Ngày 8/2, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đánh người và dùng vật nghi là súng đe dọa người dân tại khu vực.
-
Báo cáo tài chính của Gelex do ông chủ 8X Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch vừa báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng năm 2019, giảm hơn 28%. Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận “bốc hơi” so với cùng kỳ đến từ chi phí phát sinh từ sự cố nước sinh hoạt nhiễm bẩn.