Nhờ vay tiền không được, thanh niên rút súng giả dọa cặp nam nữ

Chí Tâm - Công Quý Thứ bảy, ngày 08/02/2020 17:11 PM (GMT+7)
Ngày 8/2, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đánh người và dùng vật nghi là súng đe dọa người dân tại khu vực.
Bình luận 0

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 7/2, Tuấn tới phòng trọ của chị Trần Thị Ái My (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) ở khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, nam thanh niên nhờ chị My vay tiền giúp mình nhưng chị này không đồng ý.

Bực tức, Tuấn dùng tay đánh chị My, thấy vậy anh Nguyễn Phi Hải (bạn trai chị My) can ngăn. Bất ngờ, Tuấn rút 1 vật giống súng chĩa vào anh Hải, chị My đe dọa. Hoảng sợ, chị My gọi điện thoại báo công an. Tuấn vội bỏ trốn khỏi hiện trường.

img

Hình minh hoạ.

Công an có mặt ở hiện trường khám nghiệm lấy lời khai chị My và anh Hải. Qua điều tra, công an xác định Tuấn là đối tượng thực hiện vụ rút súng giả dọa người dân.

Đến 20h cùng ngày, công an phát hiện Tuấn nên đã bắt giữ đưa về trụ sở. Khám xét, công an phát hiện có 1 vật giống súng ngắn màu đen dài 15cm, không có hộp tiếp đạn, thân súng có vị trí tiếp gas (loại hộp quẹt ga hình dạng khẩu súng). Tại trụ sở công an, Tuấn khai dùng hộp quẹt gas dạng khẩu súng để hù doạ anh Hải, chị My. Sau khi test nhanh, công an phát hiện Tuấn dương tính với ma túy.

Công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem