Nhà báo trần đăng tuấn
-
“60 năm sau, người ta xây “dinh cơ” 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng mà chính quyền nói không biết. Họ đã gây ra những vết thương cho đá và cả niềm tin của đồng bào” – nhà báo Hoàng Trường Giang viết.
-
Liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pí Lèng, nhiều bạn đọc yêu cầu phải ngay lập tức phá dỡ công trình. Thậm chí phải cách chức người nào muốn "hợp thức hóa" công trình sai phạm.
-
Ông Lâm Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, kiêm trưởng Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, khẳng định đã kiểm tra, báo cáo tỉnh yêu cầu trả lại nguyên trạng đỉnh Mã Pí Lèng ngay từ khi công trình trái phép Panorama 7 tầng mới manh nha xây dựng.
-
Luật sư đã đưa ra quan điểm pháp lý về công trình Panorama 7 tầng vi phạm trật tự xây dựng được trên đỉnh Mã Pí Lèng (Hà Giang) mà Báo điện tử Dân Việt vừa phản ánh.
-
"Báo Dân Việt đã làm một việc rất cần là đưa công trình phá hoại cảnh quan lên để báo động về một dấu hiệu xấu đe dọa báu vật Mã Pí Lèng”, nhà báo Trần Đăng Tuấn cho hay.
-
Khi đọc về vụ việc liên quan đến phóng sự “dùng chổi quét rau” do VTV thực hiện, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã rất ngạc nhiên không hiểu sao lại có những lỗi như thế.
-
Chiều 19.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội đã nêu nguyên nhân nhà báo Trần Đăng Tuấn không được lựa chọn vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
-
Không có tên trong danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội sau hội nghị hiệp thương, nhà báo tự ứng cử Trần Đăng Tuấn cho biết không quan tâm lý do, không bất ngờ.
-
20h tối 16.4, một ngày sau khi biết tin mình bị trượt khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã đăng những dòng chia sẻ xung quanh vấn đề này trên Facebook cá nhân.
-
Hai người tự ứng cử lọt vào danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội của TP Hà Nội, 46 người khác bi loại.