Nhà hàng kêu gọi... hiến thịt người cho thực đơn

Thứ bảy, ngày 28/08/2010 07:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trang web quảng cáo cho một nhà hàng ở Đức đang khiến dư luận phẫn nộ sau khi kêu gọi thực khách quyên góp thịt người để làm phong phú cho thực đơn.
Bình luận 0
img
Kẻ ăn thịt người Armin Meiwes 

Quảng cáo trên trang web Flime kêu gọi thực khách hiến tặng "bất cứ bộ phận nào trên cơ thể" nhằm làm cho thực đơn của nhà hàng có thêm nhiều sự chọn lựa. 

Người quyên góp cũng được yêu cầu điền vào một mẫu có sẵn nếu như tự nguyện hiến tặng một bộ phận nào đó trên cơ thể. Ý tưởng xây dựng nhà hàng kỳ quái này được cho là lấy cảm hứng từ bộ lạc ăn thịt người Waricaca tại Brazil. 

Ông Michael Braun, phó Chủ tịch ủy ban Dân chủ Cơ đốc giáo của Đức cho biết đã nhận được thư phàn nàn về lời kêu gọi của trang web nói trên.

Ông Braun nói rằng đây chỉ là một trò đùa nhưng ông thấy thật sự "ghê tởm" hành vi quảng cáo này. 

Năm 2006, một người đàn ông tôn thờ chủ nghĩa ăn thịt đồng loại tên là Armin Meiwes đã giết và ăn thịt một người khác tên là Bernd Jurgen Brandes. Trước đó, Brandes đã tự nguyện để cho Meiwes ăn thịt mình. Tuy nhiên sau đó Meiwes đã bị xử tử hình.

 Theo Bild  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem