Nhà lắp ráp iPhone Pegatron thay tướng sau khi lợi nhuận giảm sốc

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 16/08/2022 06:25 AM (GMT+7)
Nhà lắp ráp iPhone chủ chốt Pegatron đã thông báo rằng, Giám đốc điều hành SJ Liao sẽ từ chức và được thay thế bởi hai giám đốc điều hành, những người sẽ chia sẻ vai trò trong cuộc cải tổ quản lý lớn tại công ty Đài Loan.
Bình luận 0

Các đồng CEO mới là Johnson Deng, người đứng đầu bộ phận kinh doanh máy tính xách tay, máy tính để bàn và điện tử tiêu dùng của Pegatron, và Gary Cheng, chủ tịch công ty con AzureWave Technologies của Pegatron. Hai người đàn ông đều ở độ tuổi 50, đều có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc với Pegatron, công ty cho biết trong một tuyên bố báo chí.

Pegatron là nhà cung cấp chính cho Apple và Microsoft, đồng thời cũng xây dựng các thành phần và hệ thống máy tính cho Tesla, Audi và General Motors. Công ty đã cố gắng trong nhiều năm để tìm ra những động lực tăng trưởng mới ngoài việc lắp ráp iPhone. Ngoài ngành công nghiệp xe điện đang bùng nổ, Pegatron cũng đặt cược vào việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ mạng riêng 5G, như tờ Nikkei Asia đưa tin trước đó.

Trụ sở chính của Pegatron tại Đài Loan. Nhà lắp ráp iPhone đang bắt đầu thay đổi quản lý của mình sau sáu năm dưới thời Giám đốc điều hành SJ Liao. Ảnh: ©EPA / Jiji.

Trụ sở chính của Pegatron tại Đài Loan. Nhà lắp ráp iPhone đang bắt đầu thay đổi quản lý của mình sau sáu năm dưới thời Giám đốc điều hành SJ Liao. Ảnh: ©EPA / Jiji.

Liao, người vừa tròn 73 tuổi, đã giữ chức vụ Giám đốc điều hành từ năm 2016. Trong lần thay đổi này, Liao sẽ vẫn nằm trong ban giám đốc của Pegatron và tiếp tục giữ chức chủ tịch công ty con Kinsus Interconnect Technology, một công ty mà ông đảm nhận vào tháng 5 năm nay.

Việc cải tổ lại bộ máy quản lý diễn ra sau khi doanh thu và lợi nhuận hoạt động sụt giảm vào năm 2021 do Pegatron bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chip toàn cầu chưa từng có, sự cố ngừng hoạt động liên quan đến COVID ở Đông Nam Á và hạn chế cung cấp điện ở Trung Quốc. Trong quý 2 từ tháng 4 đến tháng 6, các cơ sở sản xuất iPhone quan trọng nhất của Pegatron ở Côn Sơn và Thượng Hải đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng khóa cửa kéo dài nhiều tháng do chính sách "zero-COVID" khắc nghiệt của Trung Quốc.

Các đợt khóa cửa gần đây của Trung Quốc để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 đã khiến nhà lắp ráp iPhone của Apple là Pegatron Corp "nhấn mạnh" việc mở rộng của họ ở các quốc gia khác, Giám đốc điều hành SJ Liao từng cho biết.

Vào tháng 4, Pegatron có trụ sở chính tại Đài Loan đã đình chỉ hoạt động tại các nhà máy ở Thượng Hải và Côn Sơn ở Trung Quốc do các giao thức kiểm soát COVID-19 nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến sản xuất và giao hàng. Trung Quốc kể từ đó đã dỡ bỏ những hạn chế đó.

Tuy nhiên, công ty vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, trầm trọng hơn bởi các hạn chế COVID ở Trung Quốc, khiến công ty phải "nhấn mạnh" các kế hoạch mở rộng ở nơi khác, Chủ tịch Liao Syh-jang nói trong một cuộc họp cổ đông thường niên.

Lợi nhuận ròng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay đã giảm 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,11 tỷ Tân Đài tệ Đài Loan (103,8 triệu đô la Mỹ), hồ sơ của công ty cho thấy, trong khi doanh thu trong quý tăng 4,2% so với cùng kỳ lên 283,65 tỷ Tân Đài tệ Đài Loan.

"Chúng tôi đã phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát COVID trong hai tháng. Chúng tôi không thể đánh giá trước điều đó, vì vậy điều đó khiến tôi nhấn mạnh việc mở rộng của chúng tôi ở Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Bắc Mỹ, để giải quyết tình trạng thiếu lao động, khoảng cách giữa mùa cao điểm và thấp điểm và để tăng việc sử dụng năng lực sản xuất của chúng tôi".

Trong những năm gần đây, Pegatron đã tìm cách mở rộng dấu chân của mình ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Chủ tịch Liao Syh-jang cho biết thêm, khách hàng của họ có "những lý do khác nhau" để đặt nhà máy ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico".

"Nhưng một yếu tố được chia sẻ là khả năng giảm sự tập trung ở Thượng Hải, Tô Châu, Trùng Khánh", ông Liao Syh-jang nói và cho biết thêm rằng việc tuyển dụng nhân viên ở Trung Quốc ngày càng trở nên khó khăn hơn trong bảy đến tám năm qua.

Trong những năm gần đây, Pegatron đã tìm cách mở rộng dấu chân của mình ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ.

Trong những năm gần đây, Pegatron đã tìm cách mở rộng dấu chân của mình ở Đông Nam Á và Bắc Mỹ. Ảnh: @AFP.

Ông còn cho biết, với việc đại dịch COVID đang dịu đi trên toàn cầu, phần còn lại của năm 2022 sẽ tốt hơn nhiều cho công ty. "Tổng hợp những yếu tố này, tôi kỳ vọng nửa cuối năm sẽ tốt hơn, hoặc tốt hơn rất nhiều so với quý hai". Công ty Đài Loan Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới cũng lắp ráp iPhone, tháng trước dự đoán nguồn cung ổn định hơn trong nửa cuối năm 2022.

Một điểm đáng lưu ý là gần đây, Phó Chủ tịch Pegatron, Jason Cheng đã tham dự bữa ăn trưa với nhà lập pháp cấp cao của Mỹ Nancy Pelosi trong chuyến đi đến Đài Loan vào tuần trước, một chuyến thăm đã làm dấy lên sự giận dữ ở Bắc Kinh. Một bức ảnh về những người tham dự, trong đó có Cheng, đã được Văn phòng Tổng thống Đài Loan đăng tải sau sự kiện này.

Ngày hôm sau, các chuyến hàng đến cơ sở của Pegatron ở Tô Châu, Trung Quốc, đã bị gián đoạn do các cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt nhãn mác và chứng từ nhập khẩu của các lô hàng đến từ Đài Loan. Apple ngay sau đó đã yêu cầu một số nhà cung cấp đảm bảo họ tuân thủ chặt chẽ các quy định hải quan của Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại về các rào cản thương mại giữa hai bờ eo biển Đài Loan gia tăng.

Trung Quốc hôm 10/8 đã kết thúc các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật đã diễn ra từ hôm thứ năm tuần trước, xung quanh Đài Loan, một nền dân chủ tự trị mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem