Nhà nông có nhiều sáng tạo mới

Huỳnh Xây - Trọng Bình Thứ sáu, ngày 12/09/2014 15:17 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 9 và 10.9, đại diện Ban tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đã tiến hành thẩm định ngẫu nhiên 6 gương nông dân (ND) được đề cử xét tặng tại các tỉnh phía Nam gồm: TP.Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp.
Bình luận 0

Nhà nông đa tài

“Hai lúa” đầu tiên được đoàn “mục sở thị” về hiệu quả hoạt động của máy vét bùn rãnh nước giữa ruộng lúa là lão nông Cao Văn Tám (ngụ tại ấp Đông Hiển, xã Đông Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Được biết, ông Tám là một ND giỏi, có sáng tạo và có niềm đam mê tìm hiểu về cơ khí từ nhỏ. Thấy người ND làm rãnh thoát nước ở giữa ruộng rất cực nhọc, tốn nhiều lao động, ông bèn nghĩ cách thiết kế chiếc máy vét bùn. Khoảng năm 2010, ông Tám mua sắt vụn về lắp ráp, sau 2 năm chiếc máy mới được hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Đến năm 2012, chiếc máy tiếp tục được ông nâng cấp về công suất làm việc.

Qua chạy thử trên đồng ruộng, đoàn thẩm định ghi nhận máy chạy rất tốt, hút đất bùn sâu và có công suất lớn hơn các máy khác bán trên thị trường.

Chiều cùng ngày (9.9), đoàn đến gia đình ông Hồ Bá Phiêu (khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để tìm hiểu cụ thể về mô hình sản xuất lúa giống.

Tại đây, đoàn đã được chính quyền địa phương cũng như ông Phiêu đưa đi tham quan cơ sở sản xuất lúa giống. Từ khâu thu hoạch đến vận chuyển về nhà máy sấy, chọn lọc hạt giống, vào bao bì… đều được ông Phiêu bố trí sắp xếp rất khoa học, tổ chức có quy mô.

Với 12ha, mỗi năm, ông Phiêu sản xuất được 189 tấn lúa, thu lời khoảng 850 triệu đồng. Hiện ông còn xây kho bán lúa giống, bình quân bán ra thị trường khoảng 650 tấn/năm…

Tại An Giang, đoàn đã đến thẩm định mô hình sáng chế máy phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa của anh Trần Thanh Tuấn, nông dân ở ấp Trung Bình Nhì.

Còn tại Đồng Tháp, đoàn “thị sát” mô hình trồng cam xoàn và quýt hồng theo tiêu chuẩn VietGAP của chị Nguyễn Thị Lệ Hồng (ở ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung và ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò).

Khích lệ to lớn với nhà nông

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Phạm Văn Thật phấn khởi bày tỏ: “Chúng tôi rất lấy làm hãnh diện vì địa phương mình có những ND được đề cử ND Việt Nam xuất sắc. Tôi cho rằng đây là một niềm khích lệ to lớn đối với ND vì qua đó các mô hình làm ăn hiệu quả sẽ được vinh danh và được các ND khác chiêm nghiệm. Họ là những ND có tố chất và tinh thần cầu tiến nên họ cần được biểu dương”.

Ông Ngô Phong, cán bộ phụ trách đi thẩm định Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu ND Việt Nam xuất sắc năm 2014, cho biết: “Hoạt động bình chọn danh hiệu ND Việt Nam xuất sắc năm 2014 đang được triển khai rộng khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đợt đi thẩm định lần này, chúng tôi thấy nhà nông ở TP.Cần Thơ có những sáng tạo mới, hăng hái trong lao động sản xuất và được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ”.

  Chỉ với tổng diện tích gần 0,6ha đất, chị Nguyễn Thị Lệ Hồng đã mạnh dạn gia nhập vào tổ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại cho gia đình chị 600 - 700 triệu đồng/năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem