Nhà nông xứ sen hồng giã biệt thuốc lá

Thùy Anh Thứ ba, ngày 04/08/2020 08:51 AM (GMT+7)
Với việc làm tốt công tác truyền thông, đặc biệt mở nhiều lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá... nên giờ đây nhận thức của nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp về tác hại của thuốc lá đã thay đổi rõ rệt. Nhiều nông dân đã từ bỏ thuốc lá, hoặc biết hút thuốc lá đúng nơi quy định.
Bình luận 0

Hào hứng tham gia

Là nông dân đã nhiều năm hút thuốc lá, ông Lê Văn Hải (63 tuổi ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) từng nghe nói hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe, thế nhưng ông không tin. Ông Hải cho biết: "Cách đây 2 tháng, tôi đi khám, bác sĩ nói tôi viêm phổi. Nghe thông tin vậy, con cháu giận lắm, cấm tôi hút thuốc. Tôi cũng muốn bỏ hút thuốc nhưng chưa biết phải cai thế nào vì cứ lúc buồn thèm...".

Đang loay hoay tìm cách cai nghiện thuốc lá thì tháng 7 vừa qua, ông Hải được Hội ND xã, Hội ND huyện mời tham gia lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá. Ban đầu ông nghĩ mình đã cao tuổi, đi học cũng ngại, nhưng nhờ sự động viên của các hội viên nông dân khác nên ông Hải đã tham gia lớp tập huấn.

Nhà nông xứ sen hồng giã biệt thuốc lá - Ảnh 1.

Nông dân tham gia tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá ở huyện Cao lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: P.V

"Thông qua các câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Hội ND tỉnh đã yêu cầu các cấp hội phải tuyên truyền lồng ghép nhiều thông tin quan trọng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Luật Giao thông, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và cả Luật Phòng chống tác hại thuốc lá...".

Bà Phan Thị Kim Nhung

Ông Hải tâm sự, không ngờ tham gia lớp tập huấn lại được cập nhật nhiều kiến thức hay vậy. "Trước đây tôi không hề biết là có quy định cấm hút thuốc lá trong nhà hàng, khách sạn và trong nhà..., thế nên đôi lúc vẫn hút thuốc lá ở những vị trí này. Giờ biết rồi thì sẽ tuân thủ quy định thôi" - ông Hải nói.

Đặc biệt, điều khiến ông Hải vui mừng nhất là, thông qua lớp tập huấn, ông được bác sĩ hướng dẫn, tư vấn cho địa chỉ để hỗ trợ ông cai nghiện thuốc lá. Ông dự tính sẽ cai nghiện dần và bỏ hút thuốc lá trong thời gian tới.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Khoa truyền thông (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp) là người trực tiếp đứng lớp tập huấn cho nông dân về phòng chống tác hại thuốc lá.

Bác sĩ Phúc cho biết, qua lớp tập huấn, nhận thức của các nông dân đã thay đổi rõ rệt. Phần đông tỏ ra lo sợ vì tác hại của thuốc lá, số khác thì nhận thấy trách nhiệm trong việc giữ gìn không khí trong lành cho cộng đồng và quyết tâm từ bỏ hút thuốc lá.

Ông Phúc cũng cho biết, nhiều nam nông dân quan tâm tới chế tài xử phạt; nơi cai nghiện thuốc lá; chi phí cai nghiện thuốc lá...

"Ngoài phòng cai nghiện thuốc lá ở Bệnh viện Phổi Đồng Tháp, tôi cũng hướng dẫn những người có nhu cầu cai nghiện gọi điện qua đường dây tư vấn thuốc lá miễn phí của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là 18006606 để được hỗ trợ" - ông Phúc nói.

Ông Phúc cho biết, điều khó nhất lúc này là hệ thống phòng khám, phòng cai nghiện thuốc lá ở Đồng Tháp còn quá ít. Những người có nhu cầu cai nghiện thuốc lá thì chưa được hỗ trợ kinh phí nên một thời gian sau họ từ bỏ ý định đó luôn.

Hơn 1.000 nông dân được tập huấn

Bà Phan Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm 2020 tỉnh tổ chức triển khai 11 lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá cho nông dân ở các cấp hội.

Gần đây nhất, ngày 22/7, Hội ND tỉnh và Ban Xã hội - Dân số, Gia đình (T.Ư Hội NDVN) vừa phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá cho 990 cán bộ chi, tổ hội, hội viên, nông dân ở các khóm, ấp thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Lấp Vò, Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, TP.Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự.

"Các lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản giúp cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Đồng thời đây cũng là kênh giúp nam nông dân gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, hạn chế tác hại của việc hút thuốc lá trong cộng đồng" - bà Nhung nói.

Cũng theo bà Nhung, ngoài các lớp tập huấn phối hợp với T.Ư Hội, tỉnh hội còn phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp mở thêm nhiều lớp tập huấn cho nông dân 11/12 huyện, thị xã của tỉnh. Đến nay tỉnh hội đã mở được 11 lớp tập huấn cho hơn 1.000 nông dân, hội viên và cả cán bộ hội nòng cốt. Trung bình mỗi lớp từ 100 -120 thành viên.

"Điều đáng mừng là qua tập huấn nhận thức của nông dân về việc hút thuốc cũng thay đổi. Tình trạng hút thuốc lá trong đám cưới, đám hỏi, ma chay... cũng giảm rõ rệt. Nhiều nam nông dân hiểu hút thuốc lá có hại nên hạ quyết tâm bỏ thuốc " - bà Nhung nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem