Nhà nước Hồi giáo thừa nhận thất bại cay đắng tại Kobani

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 01/02/2015 14:30 PM (GMT+7)
Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) hôm nay (1.2) vừa công bố video thừa nhận thất thủ tại thành phố chiến lược Kobani của Syria. Đây được cho là thất bại đau đớn nhất của IS kể từ năm 2013. Tuy nhiên, IS thề sẽ tiếp tục tấn công.
Bình luận 0

Trong video, hai kẻ tự xưng là chiến binh IS thừa nhận, những cuộc không kích của liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo khiến nhóm này chịu những tổn thất nặng nề là nguyên nhân chính khiến tổ chức này phải rút lui khỏi thành phố chiến lược Kobani.

Một trong những chiến binh trong video tuyên bố: “Cách đây không lâu, chúng tôi bắt đầu rút lui vì liên tục bị không kích và nhiều anh em của chúng tôi đã bị giết hại".

img

Biển khói bốc lên sau một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt các chiến binh IS tại Kobani 

 Trước đó, hồi đầu tuần này, Đài Quan sát Nhân quyền Syria ở Anh và quan chức cao cấp người Kurd, Idris Nassan tuyên bố, lực lượng chiến binh người Kurd đã giành được quyền kiểm soát thành phố Kobani sau nhiều tháng giao tranh với các chiến binh của IS.

Cuộc tiến công nhằm giải phóng thành phố chiến lược Kobane khỏi tay IS bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái sau khi các chiến binh thánh chiến đánh chiếm thành phố này vào tháng 7. Các lực lượng người Kurd ban đầu được trang bị yếu kém, xong sau đó được sự hỗ trợ của không quân liên quân quốc tế, do Mỹ lãnh đạo.

IS đã mất hơn 1.000 tay súng tại chiến trường Kobani. Thất bại tại Kobani được xem là một thất bại đau đớn của IS, vốn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đánh chiếm được một phần lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq.

img

 

Một chiến binh người Kurd tuần tra tại Kobani ngày 28.1.

 

Thành phố Kobani, trước đây có 200.000 dân giờ đây chỉ còn là đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Kể từ giữa tháng 9 năm ngoái, cuộc chiến tại Kobani đã khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng, trong đó có 1.075 chiến binh IS, 459 chiến binh người Kurd và 32 thường dân.

Ngoài ra, trong  một động thái liên quan, quân đội Mỹ ngày 31.1 tuyên bố, đã tiêu diệt Abu Malik, một chuyên gia  vũ khí hóa học nguy hiểm của IS sau một cuộc không kích của liên quân tại Iraq.

Abu Malik từng là kỹ sư vũ khí hóa học dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, trước khi gia nhập al-Qaeda tại Iraq và sau đó là IS. Y  đã thiệt mạng trong cuộc không kích gần Mosul hôm 24.1. Cái chết của y được cho là sẽ "làm suy yếu và gián đoạn" khả năng sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học của IS.

Gần đây, có nhiều thông tin về việc IS đang sử dụng khí chlorine, song vẫn chưa có bằng chứng cho thấy lực lượng này đang sở hữu một lượng vũ khí hóa học đáng kể.

Hồi năm ngoái, nhiều cảnh sát Iraq đã mắc triệu chứng chóng mặt và buồn nôn sau khi đụng độ với các tay súng IS ở phía bắc Baghdad. IS bị nghi là đã sử dụng khí chlorine tại thời điểm đó.

Nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Syria khi chính phủ Assad đang tiêu hủy kho vũ khí hóa học. 

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đến nay đã thực hiện gần 2.000 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq và Syria kể từ tháng 8 năm ngoái, tiêu diệt nhiều trang thiết bị cũng như các chiến binh của nhóm này.

Quân đội Mỹ kỳ vọng họ có thể tái chiếm Mosul với sự giúp đỡ của bộ binh Iraq vào mùa xuân này. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự quan ngại rằng, quân đội Iraq chưa sẵn sàng cho một cuộc tiến công trên bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem