Nhà ở thu nhập thấp
-
Sau hơn một năm nghiên cứu thị trường và phân khúc nhà ở xã hội, Kim Oanh Group đã hoàn thành Đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp với hai giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2028.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng số căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp ở tỉnh hoàn thành đạt khoảng 7.700 căn.
-
Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản cuối năm sẽ còn phải chịu sức ép từ lãi suất gia tăng khiến nhà đầu tư tiếp cận vốn tín dụng khó khăn.
-
Từ cuối năm 2021 đến nay, thị trường bất động sản TP.HCM đã và đang diễn ra một cách nghịch lý, đó là lượng giao dịch về nhà ở, căn hộ và đất nền đều giảm, nhưng giá bán lại tăng.
-
Báo cáo về thị trường bất động sản trong quý 3/2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, nguồn cung về nhà ở thương mại vẫn chưa được cải thiện, nguồn cung chủ yếu đến từ những dự án đã được triển khai và đang được mở bán...
-
Cử tri tỉnh Bình Dương đã gửi ý kiến phản ánh về việc công nhân khó tiếp cận mua nhà ở xã hội để an cư, vẫn còn tình trạng đối tượng được mua không đúng quy định.
-
Trong giai đoạn 2021-2030, TP.HCM sẽ chi ngân sách phát triển nhà ở xã hội với số tiền hơn 12.000 tỷ đồng để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội với khoảng 93.000 căn.
-
Ông Đàm Lê Văn, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin, dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với công nhân trên địa bàn tỉnh thấp, hiện chỉ có 34 khách hàng vay vốn với dư nợ 12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,8%.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương cần đơn giản hóa thủ tục pháp lý, đẩy nhanh các bước hỗ trợ vay vốn lâu dài (25-30 năm), ưu đãi về lãi suất cho người lao động mua được nhà ở xã hội (NƠXH).
-
Cử tri tỉnh Bình Dương mong muốn việc bán, cho thuê nhà ở xã hội đúng đối tượng là công nhân lao động, tránh tình trạng bị đầu cơ, nâng giá dẫn đến người lao động không thể tiếp cận được nhà ở.