Thị trường vắng bóng các sản phẩm giá rẻ, trong khi lượng cầu khổng lồ đã đẩy mặt bằng giá bất động sản TP.HCM lên cao chót vót, xa tầm với của nhiều người.
Đầu năm 2022, một số tín hiệu báo động sự khởi đầu cho một thời kỳ mới đã xuất hiện trên thị trường bất động sản Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Nhiều nhà đầu tư đang hướng trở lại khu vực này để đón sóng thị trường.
Dự án Grand Sentosa (tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) với diện tích hơn 8,3ha, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.000 căn hộ, nhà phố thương mại đã được tái khởi động.
Dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, nhiều chủ mặt bằng cửa hàng ban đầu không giảm giá thuê hoặc chỉ giảm rất ít, cuối cùng cũng phải chấp nhận xuống giá, nhưng vẫn "mỏi mắt" tìm khách thuê.
Vừa ra mắt cuối tháng 3/2021, "miền đất hứa" mang tên shophouse Thịnh Vượng của Hinode Royal lập tức trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội, được săn đón tích cực bởi tính thanh khoản cao nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, cùng khả năng sinh lời "có một không hai".
Theo các chuyên gia, nếu dịch bệnh được kiểm soát thành công các nhà đầu tư (NĐT) địa ốc sẽ chuyển từ sự tò mò sang việc quan tâm nghiêm túc, với nhu cầu và lượng giao dịch vốn đang gia tăng.
Bất động sản liền thổ tại Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục được ưa chuộng với tỷ lệ hấp thụ tốt (70% - 80%) trong quý III/2020, bất chấp sự cản trở của dịch bệnh.