Nhà thờ
-
Những ngày nắng nóng gay gắt ở TP.HCM hiện nay, người đi đường cần nhiều nước mát hơn. Và một điểm tặng nước uống miễn phí như vậy có ngay trung tâm quận 1.
-
Ngày 3/12, diễn ra lễ khánh thành nhà thờ đại chi ba Vũ tộc (thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), tham dự có đại diện lãnh đạo địa phương, cùng con cháu trong dòng họ Vũ. Nhà thờ đại chi ba Vũ tộc hiện có khoảng 1.000 suất đinh, con cháu đang sinh sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc.
-
Gốc cây si có hình giống khuôn mặt người trong khuôn viên chợ xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã được di dời tới nhà thờ ở thôn Ea Lũh của xã để trồng, chăm sóc. Việc này, theo lý giải của chính quyền địa phương, là do hiện đang vào mùa mưa bão, buộc phải chặt, tỉa cành và tạo không gian thoáng cho chợ.
-
Nhà thờ giáo xứ Lãng Vân, giáo phận Phát Diệm (xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) được xây dựng từ năm 2014, đến nay cơ bản gần hoàn thiện. Giáo xứ Lãng Vân với tháp chuông cao khoảng 110m, được xem là nhà thờ lớn nhất Việt Nam.
-
Báo South China Morning Post (Trung Quốc) đưa ra 10 nhà thờ tráng lệ nhất châu Á, trong đó có Nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM.
-
Trong số các tướng lĩnh quê quán Phú Yên dưới thời nhà Nguyễn, Nguyễn Công Nhàn có nhiều công lao được sử sách triều Nguyễn ghi chép đầy đủ. Năm 1863, Nguyễn Công Nhàn về hưu, được thăng Thực thụ Thống chế hàm chánh nhị phẩm...
-
Hiện tại các xóm đạo lớn tại Đồng Nai đều đã ngập tràn ánh sáng, lung linh đủ sắc màu, sẵn sàng đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.
-
Sở hữu võ công cao cường, song cũng chẳng phải dễ dàng gì mà Lý Tiểu Long có được danh tiếng khi sang đến đất Mỹ nếu như không gặp được người đàn ông này.
-
Khi được chính quyền địa phương vận động, hàng chục hộ gia đình công giáo ở xóm Nhà Thờ, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đưa nhau hiến đất, tiền, có hộ còn sẵn sàng phá tường, dỡ nhà, công trình phụ... để làm đường nông thôn mới.
-
Vương cung thánh đường Sở Kiện (nằm ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là một trong bốn tiểu vương cung thánh đường ở Việt Nam, sở hữu lối kiến trúc Đông Tây kết hợp vô cùng độc đáo. Đặc biệt, nơi đây cũng được vinh dự làm chiếc nôi nuôi nấng hai thánh tử đạo và làm nơi cất giữ nhiều thánh tích.