Nhà viết kịch Học Phi qua đời

Thứ tư, ngày 07/05/2014 12:20 PM (GMT+7)
Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi đã qua đời lúc 15 giờ 30 ngày 6.5 tại Hà Nội, hưởng thọ 102 tuổi.
Bình luận 0
Tác giả Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, quê Hưng Yên, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, từng bị thực dân Pháp giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò vào năm 1933.

Từ năm 1944, tác giả Học Phi bắt đầu viết kịch và được biết tới qua những tác phẩm “Người kỹ nữ ở Đông Quan”, “Cà sa giết giặc”, “Chị Hòa”, “Một đảng viên”, “Lúa mùa thu”, “Mở đường”...

Trong số đó, vở kịch “Ni cô Đàm Vân” gây tiếng vang rất lớn. Nhà văn Học Phi được Đảng và Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 1.
L.T (L.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem