Nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Nhật Bản (20 giờ ngày 23/11): "Kiếm sĩ Samurai" đánh đổ "Xe tăng"?

Chính Minh Thứ tư, ngày 23/11/2022 07:25 AM (GMT+7)
ĐT Đức được đánh giá cao hơn ĐT Nhật Bản trước khi bước vào trận ra quân tại bảng E tử thần World Cup 2022. Tuy nhiên, đội quân "Samurai" với nhiều tên tuổi đang đi thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là Bundesliga đủ sức gây bất ngờ!
Bình luận 0

Nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Nhật Bản: Niềm hy vọng của châu Á

World Cup 2022 chứng kiến có sự góp mặt của 6 đội bóng châu Á - số lượng nhiều nhất trong lịch sử và ĐT Nhật Bản cùng Hàn Quốc vẫn là những niềm hy vọng có thể gây khó dễ cho các "đại gia" trên đấu trường thế giới.

Nếu như Hàn Quốc từng đặt mốc son lọt tới bán kết World Cup 2022 khi là đồng chủ nhà với Nhật Bản cách đây hơn 20 năm; thì Nhật Bản là đội bóng đã 3 lần vượt qua vòng bảng để có mặt tại vòng knock-out World Cup các năm 2002, 2010 và 2018 - con số ấn tượng nhất so với các đội bóng châu Á.

Gần đây nhất, tại World Cup 2018 tại Nga, các "kiếm sĩ Samurai" đã có màn thể hiện ấn tượng khi thắng Colombia 2-1, hòa Senegal 2-2, thua Ba Lan 0-1 để lọt qua vòng bảng và chỉ chịu thua ngược Bỉ 2-3 ở vòng 1/8.

Có thể thấy sự kỳ vọng của người Nhật là rất lớn khi sau kỳ World Cup 2018, HLV Hajime Moriyasu đã lên thế chỗ người đồng nghiệp Akira Nishino dẫn dắt ĐT Nhật Bản với kế hoạch tạo nên một mốc son mới tại World Cup 2022, chứ không phải cứ đi tới vòng 1/8 là dừng!

Thực tế, Nhật Bản thi đấu không quá tưng bừng ở vòng loại World Cup 2022 với 7 trận thắng, 1 hòa, 2 thua ở bảng đấu có sự góp mặt của Ả Rập Xê út, Australia, Oman, Trung Quốc, Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn giành vé dự World Cup 2022 sớm 1 lượt trận và trận cuối không còn nhiều ý nghĩa đã hòa ĐT Việt Nam 1-1.

Nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Nhật Bản (20 giờ ngày 23/11): "Kiếm sĩ Samurai" đánh đổ "xe tăng"? - Ảnh 2.

Nhật Bản thắng Hàn Quốc 3-0 trong trận chung kết giải vô địch Đông Á 2022. Ảnh: Getty

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 kể từ tháng 6, Nhật Bản đã có những trận giao hữu chất lượng: Thắng Paraguay 4-1, thua Brazil 0-1, thắng Ghana 4-1m thua Tunisia 0-3. Ấn tượng nhất là hành trình lên ngôi vô địch Đông Á của Nhật Bản hồi tháng 7 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hàn Quốc trong trận chung kết.

Tiền vệ Ito Junya (ghi 4 bàn ở vòng loại cuối World Cup 2022 và 3 bàn ở Cúp Đông Á) - người đang khoác áo Reims ở Ligue 1 (Pháp) là chân sút đang có phong độ rất tốt trong màu áo "Samurai xanh". Và trận trong trận đấu tới, hàng thủ vốn không có gì chắc chắn của ĐT Đức hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phong tỏa Ito và các nhân tố xuất sắc trên hàng công ĐT Nhật Bản như Kamada (đang khoác áo Eintracht Frankfurt ở Bundesliga), Minamino (đang thuộc biên chế Monaco) và chân sút mũi nhọn Daizen Maeda (đang chơi cho Celtic).

Thành bại tại... tuyến giữa!

So với ĐT Nhật Bản, ĐT Đức dưới thời HLV Hansi Flick chịu nhiều áp lực hơn khi bước vào World Cup 2022. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014, họ chưa thể tìm lại vị thế của chính mình. Đức bị Pháp loại ở bán kết EURO 2016, bị biến thành cựu vô địch ngay sau vòng bảng World Cup 2018 và cuối năm ngoái, dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020 trước Anh.

Triều đại kéo dài 15 năm của HLV Joachim Loew đã khép lại sau EURO 2020 và HLV Hansi Flick (người đã giành 7 danh hiệu chỉ trong 2 năm dẫn dắt Bayern Munich mà điểm nhấn là 2 lần vô địch Bundesliga 2019-2020, 2020-2021, vô địch Champions League 2019-2020, Siêu Cúp châu Âu 2020 và vô địch FIFA Club World Cup 2020) được "chọn mặt gửi vàng" tái thiết ĐT Đức.

Dưới thời Flick, ĐT Đức đã thắng như chẻ tre tại vòng loại bảng J để trở thành đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2022 sau trận thắng Bắc Macedonia 4-0 hôm 11/10/2021.

Sau 10 trận tại bảng I, Đức thắng 9, thua 1, ghi được 36 bàn thắng và chỉ để thua 4 bàn trước các đối thủ "dưới cơ" như Bắc Macedonia, Romania, Armenia, Iceland, Liechtenstein.

Nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Nhật Bản (20 giờ ngày 23/11): "Kiếm sĩ Samurai" đánh đổ "xe tăng"? - Ảnh 3.

Serge Gnabry (phải) cùng ĐT Đức hòa Anh 3-3 trong trận đấu tại UEFA Nations League hôm 26/9/2022. Ảnh: Getty

Vấn đề về sự kết hợp giữa những cầu thủ kỳ cựu như Ilkay Gundogan, Antonio Rudiger, Thomas Muller... và những cầu thủ trẻ Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck chỉ "lộ" ra ở UEFA Nations League khi Đức chì thắng được 1 trận, hòa 4, thua 1 sau 6 trận ở bảng đấu có Italia, Anh và Hungary.

Việc mũi nhọn chủ lực Timo Werner bị chấn thương và không thể dự World Cup càng khiến HLV Flick đau đầu ở chất lượng hàng công trong những thế trận khó.

Trước Nhật Bản, ĐT Đức có lẽ sẽ cố gắng phát huy hết sức mạnh tuyến giữa với những điểm sáng như Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sane... để xác lập ưu thế trước khi nghĩ tới việc ghi bàn.

Bên phía Nhật Bản, những cầu thủ đang chơi ở Bundesliga như hậu vệ Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), trung vệ đội trưởng Maya Yoshida (Schalke 04), tiền vệ Wataru Endo (Stuttgart), Ritsu Doan (Freiburg), chân sút Takuma Asano (Bochum)... chắc hẳn quá hiểu từng điểm mạnh, yếu của ĐT Đức để có phương án đối phó hợp lý trong trận ra quân World Cup tối nay.

Thống kê tham khảo là trong quá khứ, Đức và Nhật Bản đã gặp nhau 4 lần và đó đều là các trận giao hữu với kết quả Đức thắng 2, hòa 2. Trận giao hữu gần nhất hồi tháng 5/2006, Đức và Nhật Bản hòa nhau 2-2.

"Tôi không nghĩ Đức là ứng viên vô địch cho World Cup 2022. Cảm giác họ thiếu cân bằng và hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Nhật Bản", BLV Quang Huy nhìn nhận.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

ĐT Đức (4-2-3-1): Thủ môn Neuer; bộ tứ hậu vệ Raum, Rudiger, Sule, Kehrer; bộ đôi tiền vệ phòng ngự Goretzka - Kimmich; bộ ba tiền vệ tấn công Musiala, Gnabry, Sane; chân sút mũi nhọn Havertz.

ĐT Nhật Bản: (4-2-3-1): Thủ môn Gonda; bộ tứ hậu vệ Nagatomo, Tomiyasu, Yoshida, Yamane; bộ đôi tiền vệ phòng ngự Morita, Endo; bộ ba tiền vệ tấn công Kamada, Minamino, Ito; chân sút mũi nhọn Daizen Maeda.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem