Nhãn hiệu

  • Ngày 11.11, UBND huyện Cát Tiên cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện đã đưa 2.000 tấn gạo mang nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” ra tiêu thụ ở thị trường trong nước.
  • Là loại cây ăn quả được đưa về Uông Bí chưa lâu, nhưng cây thanh long ruột đỏ trồng tại địa phương này đã được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thanh long Uông Bí”.
  • UBND huyện Tiên Yên đã đề xuất Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) hỗ trợ xây dựng Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong Tiên Yên.
  • Để thực hiên hành vi chiếm đoạt 231 tỷ đồng, siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng lôi kéo chồng và 15 “trợ thủ” đắc lực lợi dụng danh nghĩa Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential lừa đảo 59 bị hại.
  • Tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái), Công ty Đức Thiện vừa ra mắt và giới thiệu sản phẩm chè sạch cổ thụ Suối Giàng.
  • Ngày 26.9, Chủ tịch Hội ND huyện Bình Tân (Vĩnh Long) - ông Nguyễn Văn Thành cho biết: Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ KHCN) đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long.
  • Trong khi nhãn hiệu gà đồi Yên Thế bản địa đang có nguy cơ bị đánh cắp thì trên thực tế, người nuôi gà tại đây vẫn phải tự mày mò tìm kiếm những giống gà trên khắp cả nước và chấp nhận giá giống đắt gấp 3 lần...
  • Dù sản phẩm gà đồi Yên Thế (Bắc Giang) đã được cấp nhãn hiệu chứng nhận từ năm 2011, nhưng cho đến nay, việc giữ gìn và phát huy nhãn hiệu đặc sản này vẫn gặp không ít khó khăn do phải cạnh tranh với các loại gà thương phẩm khác trong nước và gà Trung Quốc (TQ)...
  • Tại lễ công bố "Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013" cho các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 4.8 vừa qua.
  • Các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều lựa chọn những ngôi sao hàng đầu cho mỗi chiến dịch quảng cáo của mình, và việc họ ăn vận càng sexy, gợi tình càng thu hút khán giả, khiến sản phẩm của hãng "đắt như tôm tươi".