Nhãn lồng hưng yên
-
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng, trong 34 nền tảng số quốc gia được Chính phủ giao phát triển trong năm 2022 để hoàn thiện hạ tầng xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, có đến 9 nền tảng phục vụ cho ngành nông nghiệp.
-
Bà Lò Thị Tâm, bản Hượn, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn đưa giống nhãn lồng Hưng Yên về trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Thay vì cách sản xuất và bán hàng truyền thống nhỏ lẻ, nhiều nông dân, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp bắt đầu quen với việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử để bán với số lượng lớn và giá tốt hơn. Nhờ cách làm nay, không ít nông dân, HTX đã tồn tại được trong giai đoạn dịch Covid-19.
-
Do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người trồng nhãn, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ đặc sản nhãn lồng Hưng Yên theo một hình thức hoàn toàn mới, livestream bán hàng trên môi trường số.
-
Campuchia đang tìm đường đưa 50.000 tấn nhãn vào Việt Nam tiêu thụ. 70% nhãn Pailin của Campuchia được xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua Thái Lan, 30% còn lại được tiêu thụ ở thị trường nội địa.
-
Nhân dân phường Cổ Nhuế, Nghĩa Đô, Dịch Vọng Hậu,... của Hà Nội có thể đến điểm bán hàng nông sản, thực phẩm an toàn bình ổn giá tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội.
-
Nhìn hơn 1.000 gốc nhãn lồng đang chuẩn bị cho thu hoạch năm thứ 2, với những chùm quả nặng trĩu, ít ai ngờ ra rằng trước đây là cánh đồng quanh năm ngập nước, không hiệu quả đã được gia đình ông Trịnh Văn Toàn ở thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) biến thành trang trại có cơ ngơi bạc tỷ.
-
Trái nhãn lồng của Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu có giá bán cao gấp 10 lần so với trong nước. Tại Vương quốc Anh, nhãn Việt Nam có giá 12 bảng/kg (gần 400.000 đồng) và Hà Lan bán với giá 18 euro/kg (tương đương 490.000 đồng).
-
Để giúp nông dân tiêu thụ nhãn thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid-19, từ ngày 3 - 8/8, sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên được giới thiệu, bán trên sàn thương mại điện tử Sendo. Được biết, khi “lên sàn” nhãn lồng Hưng Yên sẽ được trợ giá tới 35 - 50%.
-
500 kg nhãn lồng Hưng Yên do Công ty THNN Mia Fruit xuất khẩu đã đáp máy bay tại Singapore trong ngày 4-8 và sẽ nhanh chóng được bán tại hệ thống phân phối trái cây cao cấp Hương Quê Việt 8 Burn Road Reivex building.