Nhân quyền
-
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao và Khóa họp thường kỳ lần thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) từ ngày 2 đến 5.3.
-
Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo thứ 2 trong đó cáo buộc, các tiểu đoàn tình nguyện dưới sự kiểm soát của Kiev, cũng như các cơ quan an ninh Ukraine đã vi phạm nhân quyền thường xuyên và có hệ thống tại miền Đông nước này - nơi gần 5.000 người đã thiệt mạng vì chiến sự ác liệt kéo dài suốt 9 tháng qua.
-
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia tuyên bố, quy định "khám trinh tiết hai ngón tay" các nữ ứng viên muốn gia nhập lực lượng cảnh sát là nhằm kiểm tra sức khỏe thể chất cũng như đức hạnh của họ.
-
Để được gia nhập lực lượng cảnh sát Indonesia, các cô gái trẻ nước này đều phải trải qua màn "kiểm tra trinh tiết hai ngón tay" khủng khiếp, ám ảnh tất cả họ mãi về sau.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, những sự kiện ở Ukraine chứng tỏ cơn khủng hoảng sâu sắc của hệ thống luật pháp quốc tế khi các tổ chức nhân quyền quốc tế “nhắm mắt làm ngơ” trước các tội ác chống lại dân thường ở Ukraine.
-
Tại phiên họp khóa 27 của Hội đồng Nhân quyền LHQ đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, đại diện của Việt Nam đã có bài tham luận chia sẻ quan điểm về quyền trẻ em trong việc phát triển quan điểm đúng đắn, khách quan về lịch sử thông qua giáo dục.
-
Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc đại diện cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
-
Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp Thượng nghị sỹ John McCain, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ; Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse, thành viên các Ủy ban Tư pháp, Ngân sách, Kinh tế, Lao động - Tiền lương, Môi trường và Công chính, Thượng viện Hoa Kỳ đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
-
Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng các quyền cơ bản của công dân Việt Nam.
-
Các công chúa Saudi Arabia bị vua cha cấm cung trong 13 năm trời vì lên tiếng chống lại tình trạng đối xử tệ với phụ nữ ở đất nước này, vừa cho kênh truyền hình Russia Today biết rằng họ đang phải vật lộn để sinh tồn.