Nhân tố "X" trải lòng khi được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam

Thứ ba, ngày 29/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước về việc có tên trong đợt tập trung tới đây của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Ngân Văn Đại của Hà Nội FC cho biết anh cảm thấy may mắn nhưng sẽ quyết tâm thể hiện mình để trụ lại danh sách cuối cùng.
Bình luận 0

Ở bản danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp UAE và Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HLV Park Hang-seo tiếp tục làm người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ với sự lựa chọn của mình. Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý chính là Ngân Văn Đại.

img

Văn Đại (phải) cho rằng mình đã may mắn vì được lên tuyển

Đây mới là lần thứ hai cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC được gọi lên tuyển, lần gần nhất là tại Asian Cup 2019 hồi đầu năm. Chia sẻ về vấn đề này trên tờ Onsports, Ngân Văn Đại không giấu nổi sự phấn khích: “Thực sự tôi rất vui khi có tên trong danh sách triệu tập lần này của ĐT Việt Nam. Tôi nghĩ mình là một người may mắn.”

Tại trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 với CLB TP. HCM mới đây, Ngân Văn Đại đã có màn trình diễn khá ấn tượng với một pha lập công. Qua đó giúp đội bóng Thủ đô thẳng tiến vào trận chung kết.

Theo lời tiền đạo sinh năm 1992, sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên khán đài chính là động lực để anh quyết tâm hơn: “Việc thầy Park có mặt tại Hàng Đẫy để theo dõi không chỉ là động lực với riêng tôi mà với tất cả các cầu thủ cố gắng thể hiện mình để có thể lọt vào mắt xanh của thầy.”

Cuối cùng, Văn Đại khẳng định về mục tiêu của mình: “Được gọi lên tuyển là may mắn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có tên trong danh sách thi đấu. Tôi tin toàn đội sẽ có được kết quả tốt ở những trận đấu sắp tới.”

Dù ĐT Việt Nam đã chính thức hội quân vào ngày 28/10 nhưng Văn Đại và số tuyển thủ của Hà Nội FC cũng như Quảng Nam FC sẽ thi đấu xong trận chung kết Cúp Quốc gia vào ngày 31/10 thì mới có thể tập trung.

Có thể coi Ngân Văn Đại là nhân tố "X" mà HLV Park Hang-seo triệu tập cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan. Lợi thế của tiền đạo 27 tuổi này là anh vốn ăn ý với dàn sao của Hà Nội FC trong màu áo ĐT Việt Nam, có tốc độ, tì đè tốt và nền tảng thể lực dồi dào, ngoài ra còn rất đa năng, khi có thể chơi ở vị trí trung phong cắm, tiền đạo lùi, tiền đạo cánh lẫn… hậu vệ cánh.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem