Nhân vật

  • Nhà văn người Pháp, Patrick Modiano bất ngờ giành giải thưởng Nobel 2014, câu chuyện về “con đường sắt chết” của tác giả Richard Flanagan được xướng tên trong lễ trao giải Man Booker...là những sự kiện đáng chú ý trong năm qua.
  • Là một diễn viên "tay ngang" với chỉ vẻn vẹn một vai diễn đầu tay trong bộ phim "Thần Tượng", tuy nhiên khi đến với "Chàng trai năm ấy", ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả qua vai Băng bởi sự đa dạng trong diễn xuất cũng như tạo hình.
  • Thùy Anh từng được công chúng biết tới trong vai diễn Phan Linh của "Bộ tứ 10A8" và Huyền trong "Đập cánh giữa không trung". "Tuổi trẻ tài cao" là những gì mà nhiều người ca ngợi cô. Nhưng ít ai biết trong gia đình Thùy Anh không có ai theo nghệ thuật, để hoàn thành các vai diễn của mình Thùy Anh phải chấp nhận là "đứa con không nghe lời cha mẹ".
  • Tập truyện ngắn "Trinh nữ ma nơ canh" đã tạo dư luận trái chiều về thi pháp của tác giả.
  • Giá trị của sách không nằm ở giá thành in ấn, phát hành mà nằm ở giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Nhưng để sách không mất giá còn cần đến sự nỗ lực và nghiêm túc ở cả người làm sách và người đọc…
  • Truyền hình một năm qua chứng kiến sự mất cân đối nghiêm trọng tỉ lệ phim chính luận so với các dòng phim giải trí....
  • Người ta thường hay biết đến một Vũ Cao là một nhà thơ nhưng bên cạnh đó ông còn viết nhiều truyện, đặc biệt là truyện cho thiếu nhi. Ông đã từng trải qua nhiều công việc như: phóng viên quân đội, biên tập viên, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội, Phó chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật Hà Nội. Ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (đợt 1, năm 2001).
  • Trong năm nay, một nhà văn vĩ đại của Mỹ Latinh - Gabriel Garcia Marquez - đã qua đời. Ở đất nước Colombia quê hương ông, người ta đang chuẩn bị cho ra mắt hàng loạt tờ tiền có in hình chân dung nhà văn để mọi thế hệ người Colombia đều sẽ biết và nhớ về ông.
  • Năm 2014, trong khi phim của các hãng phim tư nhân hầu hết có xu hướng dành cho lứa tuổi 16+ thu hút được sự quan tâm của người xem thì các bộ phim nhà nước với thông điệp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc lại chịu cảnh ế ẩm, không có người xem.
  • Họ là những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới, từng giành giải Nobel Văn học, có những tác phẩm văn chương xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng tại sao họ phải lánh xa truyền thông và người hâm mộ, phải giấu kỹ những tác phẩm mới và chọn lối sống ẩn dật?