Nhân viên trộm hàng tiền tỷ của bà chủ

Thứ ba, ngày 11/02/2014 08:30 AM (GMT+7)
Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Phương (SN 1983, trú tỉnh Long An, tạm trú quận Gò Vấp) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Bình luận 0
Theo điều tra sơ bộ và trình báo của nạn nhân C.N.H.D (SN 1979, trú quận 6, là chủ kho chứa túi xách đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình), đầu năm 2013, bà D thuê Phương làm nhân viên kiểm hàng, dọn hàng tại kho ở địa chỉ trên. Tháng 10.2013, lợi dụng lúc kho hàng vắng vẻ, Phương trộm 50 túi xách đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 27.1 vừa qua, Phương tiếp tục lấy 100 túi xách nhưng bị bà D phát hiện. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ mất trộm, bà D không trình báo cơ quan công an mà đã tự giải quyết với Phương. Theo đó, gia đình Phương “bồi thường” cho bà D 181 triệu đồng và sau đó bà D còn thu hồi hàng trộm cắp với số lượng hơn 400 túi xách.

Tiếp tục tổng kiểm tra kho hàng, bà D đã phát hiện mất lượng lớn túi xách với giá trị tương đương 1 tỷ đồng. Bà D yêu cầu gia đình Phương bồi thường 1 tỷ đồng, tuy nhiên giữa bà D và gia đình Phương không giải quyết được nên bà D đã trình báo cơ quan công an.
ANTĐ (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem