Nhập ngoại

  • Tổng hợp các giải pháp công nghệ đã tiếp cận từ Hà Lan, Nhật Bản, Malaysia…, nông dân Tô Quang Dũng (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã áp dụng cùng lúc 3 công nghệ tưới nhỏ giọt: Thủy canh, bán thủy canh và 3 giải pháp địa canh, bán thủy canh, thủy canh... đã cho lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm.
  • Hơn 20 năm gắn bó với trang trại giống thủy sản, anh Trần Thanh Tùng (TP.Hải Phòng) là một trong những chủ trang trại thành công với nghề sản xuất ươm con giống tôm sú, cua biển nhờ áp dụng công nghệ cao.
  • Từ bòn bon, măng cụt, bơ đến cả mãng cầu (na) trong nước đều đang lép vế hoàn toàn so với các loại trái cây nhập khẩu cùng loại, không chỉ tại các kênh bán hàng truyền thống mà cả bán online.
  • Cẩn thận nên mua khóa “xịn”, nhập ngoại để phòng trộm Nhưng anh Định không ngờ kẻ gian có thể táo tợn bẻ khóa của mình giữa ban ngày đột nhập lấy đi chiếc máy ảnh và laptop của mình.
  • 584 thùng thịt bò đông lạnh (tương đương 12 tấn) ghi xuất xứ từ Canada, Úc đã hết hạn sử dụng 2 năm vừa bị Trạm thú y huyện Bình Chánh phát hiện đang cất giấu trong kho lạnh cùng với các mặt hàng thủy hải sản khác.
  • (Dân Việt) - Đó là thông tin ông Bùi Đức Quý (ảnh) - Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NNPTNT) cho biết, sau khi Báo NTNN phản ánh việc giống cá tầm nhập ngoại chưa được khảo nghiệm để đánh giá chất lượng.
  • (Dân Việt) - Hạt sen Hưng Yên dần mất thương hiệu do diện tích ao, hồ bị thu hẹp, môi trường ô nhiễm, nên năng suất sen giảm, nhất là gần đây xuất hiện nhiều dòng "sen lạ" từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan...
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam, thị trường dược phẩm trong tháng 2 và 3 ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không điều chỉnh nhiều.
  • (Dân Việt) - Mặc dù là một nước sản xuất nông nghiệp nhưng trong nhiều năm qua, thị trường máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp nước ta đều thả nổi cho máy móc của các hãng nước ngoài thao túng.
  • (Dân Việt) - Suốt từ cuối năm 2010 đến cuối tháng 4.2011, giá kén tằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng tăng lên ở mức khá cao, nhưng nông dân không vì thế mà vui. Bởi lẽ, nạn trứng giống tằm giả hoặc trứng kém chất lượng vẫn đang rất phổ biến ở địa phương này.