Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 4/7, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), ngày 23/6, chị P.T.T (39 tuổi, trú tại Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt, mạch nhanh, mệt mỏi, thiếu máu nặng, chỉ số HGB là 51g/l (Chỉ số thông thường là 125-160 g/l).
Chị P.T.T được các bác sĩ chẩn đoán sót rau sau phá thai bằng thuốc trên nền thiếu máu nặng. Ngay sau đó, người bệnh được chỉ định truyền máu và xử trí. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.
Được biết trước đó, chị P.T.T mang thai ở tuần thai thứ 6 và đã tới phòng khám tư nhân để phá thai bằng thuốc. Đến ngày thứ 4 sau khi dùng thuốc, chị ra máu nhiều kèm theo hoa mắt, chóng mặt, người mệt mỏi, sốt cao, dùng thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Người nhà đã đưa chị đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, phá thai bằng thuốc chỉ được thực hiện ở các bệnh viện có uy tín bởi bác sĩ chuyên khoa phụ sản. Quá trình dùng thuốc phải có sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của bác sĩ.
Nhiều người tự mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến sót thai, sót nhau thai, gây băng huyết, mất máu dài ngày, nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung cao, nguy hiểm đến tính mạng.