Nhật Bản cho Việt Nam vay 1,2 tỷ USD đầu tư hạ tầng

Thứ năm, ngày 03/11/2011 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 2.11 tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Sadakazu Tanigaki, lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản và chứng kiến lễ ký Hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỷ USD giữa Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với Bộ Tài chính Việt Nam.
Bình luận 0

Tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tanigaki, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục thực hiện các cam kết viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trong bối cảnh phải tập trung khắc phục hậu quả do thảm họa động đất và sóng thần tháng 3 năm nay.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển cả về phần cứng và phần mềm, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Ngài Tanigaki khẳng định sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Liên quan đến lễ ký Hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỷ USD giữa JICA với Bộ Tài chính, trong buổi họp báo ngày 2.11 tại Hà Nội, ông Nagase Toshio - Phó Trưởng đại diện của JICA tại Việt Nam cho biết việc Nhật Bản tiếp tục cung cấp vốn vay cho Việt Nam khẳng định cam kết cùng với các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF)... sẽ tích cực hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển đất nước.

"Chúng tôi luôn theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam và có những hỗ trợ kịp thời để giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường và giảm nghèo" - ông Nagase Toshio nói.

Các dự án lần này bao gồm: Dự án xây dựng công trình cảng Lạch Huyện - dự án ODA đầu tiên ứng dụng mô hình hợp tác đầu tư giữa khu vực nhà nước và tư nhân (PPP), dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam (dự án Ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai sử dụng công nghệ vệ tinh), dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, chương trình hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam (Bến Lức-Long Thành).

Trong số 6 dự án nhận vốn vay lần này, dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn có số tiền tài trợ lớn nhất lên tới 40,33 triệu yên, với lãi suất vay thương mại là 1,4%/năm. Như vậy, các Hiệp định ký kết cho 6 dự án lần này cùng các Hiệp định vốn vay đã được ký kết vào tháng 1 và tháng 6 năm nay với tổng giá trị 99,1 tỷ yên (cho 5 dự án), đã nâng tổng số vốn vay được chấp thuận và ký kết của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong năm 2011 lên tới 191,8 tỷ yên (tương đương 2,4 tỷ USD)..

Cùng ngày, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã hội kiến với Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem