Nhật Bản hỗ trợ hơn 1,6 tỷ USD cho 8 dự án của Việt Nam

Thứ bảy, ngày 31/03/2012 03:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 30.3, Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại VN Yasuakia Tanizaki đã ký kết Công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ VN 136,447 tỷ yên (tương đương 1,6 tỷ USD) vốn vay ODA thuộc đợt 2 tài khóa 2011 của Nhật Bản.
Bình luận 0

Khoản vay này được dành cho 8 chương trình, dự án, gồm: Chương trình tín dụng giảm nghèo 10 (3,5 tỷ yên); Dự án phát triển thành phố công nghệ và khoa học Hòa Lạc (15,218 tỷ yên); Dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (20,584 tỷ yên);

Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên (44,302 tỷ yên); Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ khu vực đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (16,846 tỷ yên); Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn II (19,961 tỷ yên); Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn và dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II.

Như vậy, tổng số vốn ODA mà Nhật Bản cam kết dành cho VN trong tài khóa 2011 là cao nhất từ trước tới nay, đạt 208,097 tỷ yên (gần 2,5 tỷ USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem