Nhật Bản hoãn kế hoạch trợ cấp nhằm thu hút phụ nữ về nông thôn

Đinh Đang (Theo Japan Today) Thứ bảy, ngày 31/08/2024 19:00 PM (GMT+7)
Chính sách này bị chỉ trích gay gắt vì bị cho là phân biệt đối xử và thiếu nhạy cảm, mặc dù mục đích ban đầu là nhằm thúc đẩy sự phục hồi các khu vực vùng sâu vùng xa.
Bình luận 0

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định hoãn kế hoạch trợ cấp tài chính, nhằm khuyến khích phụ nữ di chuyển đến các khu vực nông thôn sau khi kết hôn. Quyết định này được đưa ra vào ngày 30/8, sau khi kế hoạch trên bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì bị cho là phân biệt đối xử và thiếu nhạy cảm, mặc dù mục đích ban đầu là nhằm thúc đẩy sự phục hồi các khu vực vùng sâu vùng xa.

Theo kế hoạch ban đầu, chính phủ Nhật Bản dự định mở rộng một chương trình hiện có, trong đó cấp tới 600.000 yên (khoảng 4.100 USD) cho mỗi người di chuyển từ khu vực đô thị Tokyo đến làm việc ở các vùng khác trong nước. Tuy nhiên, kế hoạch mới này dự định loại bỏ yêu cầu về công việc và nhắm mục tiêu vào những phụ nữ đang tìm kiếm đối tác bên ngoài khu vực Tokyo để kết hôn, hy vọng rằng họ sẽ chọn lập gia đình và sinh sống ở các khu vực nông thôn.

Nhật Bản hoãn kế hoạch trợ cấp nhằm thu hút phụ nữ về nông thôn

Nhật Bản hoãn kế hoạch trợ cấp nhằm thu hút phụ nữ đến các khu vực nông thôn - Ảnh 1.

Nhật Bản hoãn kế hoạch trợ cấp nhằm thu hút phụ nữ về nông thôn. Ảnh: Sora 24.

Khi thông tin về kế hoạch này được các phương tiện truyền thông đưa tin, chính phủ đã phải đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Những bình luận như "Họ nghĩ rằng tiền có thể mua phụ nữ sao?" hay "Họ đang cố gắng "sử dụng" phụ nữ" đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, bày tỏ sự phẫn nộ trước động thái này của chính phủ.

Những chỉ trích không chỉ đến từ cộng đồng mạng mà còn từ bên trong chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida. Bà Wakako Yata, cố vấn của Thủ tướng, cho rằng "Nếu chúng ta cố gắng khuyến khích mọi người di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa bằng cách sử dụng hôn nhân, và bỏ qua nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thì đó sẽ không phải là cách làm đúng." Điều này cho thấy nội bộ chính phủ cũng có những quan điểm khác nhau về cách tiếp cận vấn đề này.

Tại cuộc họp báo ngày 30/8, Bộ trưởng phục hồi khu vực Hanako Jimi cho biết bà đã chỉ thị cho các quan chức "xem xét lại" kế hoạch này. Bà Jimi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ lắng nghe cẩn thận tiếng nói của những người đang gặp khó khăn do sự chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, định kiến giới, và các lý do khác, để đưa ra các biện pháp phù hợp."

Vấn đề tập trung dân cư quá mức tại các khu vực đô thị như Tokyo vẫn là một thách thức lớn đối với chính phủ Nhật Bản. Đại dịch COVID-19 đã làm tăng sự hấp dẫn của các khu vực nông thôn, khi nhiều người có thể làm việc từ xa, cho phép họ lựa chọn nơi sinh sống linh hoạt hơn. Tuy nhiên, dữ liệu của chính phủ cho thấy trong năm 2023, Tokyo vẫn ghi nhận dòng di cư ròng khoảng 68.000 người, trong đó có khoảng 37.000 là phụ nữ.

Tỷ lệ đàn ông độc thân ở các khu vực nông thôn Nhật Bản cao hơn so với các thành phố, phần nào do ngày càng nhiều phụ nữ chọn ở lại khu vực Tokyo thay vì trở về quê hương của họ. Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ sinh đang giảm dần. Xu hướng này phản ánh việc nhiều người quyết định không kết hôn hoặc kết hôn muộn trong cuộc đời.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem