Nhật Bản: Huynh đệ tương tàn

Thứ hai, ngày 13/09/2010 14:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14-9 tới sẽ lại là một dấu mốc quan trọng mới đối với đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền ở Nhật Bản và cá nhân đương kim Thủ tướng Naoto Kan với việc đảng này bầu Chủ tịch đảng mới.
Bình luận 0

Chủ tịch đảng DPJ cũng đồng thời là Thủ tướng Nhật Bản. Người đứng ra thách thức quyền lực của ông Kan không phải là ông Ichiro Ozawa - nguyên Tổng thư ký DPJ đã từ chức cùng với người tiền nhiệm của ông Kan là cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama.

Ông Ozawa là một trong những kiến trúc sư chủ chốt của việc đảng DPJ trở thành đảng cầm quyền, chấm dứt hơn nửa thế kỷ cầm quyền gần như liên tục của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở Nhật Bản. Cuộc bầu chủ tịch đảng trên thực tế là cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng DPJ, giữa xu hướng bảo thủ và xu hướng cấp tiến trong đảng DPJ.

Trong dân chúng Nhật Bản nói chung, ông Kan xem ra có uy tín và được mến mộ hơn ông Ozawa. Nhưng chủ tịch đảng DPJ do đảng viên DPJ bầu ra và ở trong DPJ, ông Kan lại chưa có được tương quan lực lượng thuận lợi đến như vậy. Kết quả bầu cuối cùng chắc chắn sẽ rất sít sao.

Nhưng dù ai thắng ai thì việc huynh đệ tương tàn vì quyền lực này cũng đều bất lợi cho đảng DPJ và nước Nhật trong bối cảnh tình hình hiện tại. Ông Ozawa có thắng được ông Kan hay ngược lại thì nội bộ đảng DPJ vẫn tiếp tục phân rẽ và mâu thuẫn. Một đảng cầm quyền như vậy sẽ tự hủy hoại vị thế và uy thế quyền lực của chính nó.

Vị thủ tướng, dù vẫn cũ hay sẽ mới, không có được sự hậu thuẫn chính trị cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo với những bản lĩnh và khả năng mà đất nước này hiện đang cần có để vượt qua những khó khăn. Cuộc bầu cử này cho thấy đảng DPJ đang sa vào lối mòn tranh giành quyền lực nội bộ vốn đã làm đảng LDP suy yếu và mất quyền

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem