Nhật Bản: Tàu cao tốc trật bánh khỏi đường ray

Chủ nhật, ngày 03/03/2013 15:13 PM (GMT+7)
Hôm qua (2.3), một tàu cao tốc Shinkansen đã bị trật bánh khỏi đường ray cao tốc Akita, Nhật Bản...
Bình luận 0

Theo Cơ quan điều hành đường sắt Nhật Bản, tàu cao tốc Shinkansen chở khoảng 130 hành khách và phi hành đoàn đã bị trật đường ray trong điều kiện tuyết phủ dày. Rất may không có thương tích và thương vong trong vụ tai nạn này.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, toa tàu đầu tiên của tuyến tàu cao tốc Komachi số 25 đã bị trật đường ray trên đường tàu cao tốc Akita Shinkansen ở thành phố Daisen.

img
Tàu cao tốc Shinkansen - phương tiện vận tải được coi là an toàn nhất Nhật Bản đã bị trật bánh hôm qua

Sáu toa hành khách phía sau đã giảm tốc độ xuống khoảng 20km/h do tuyết và một số bánh xe đã không chạy trên đường ray. Ngay khi nghe tiếng động lớn, người lái tàu đã lập tức cho tàu dừng khẩn cấp

Vụ tai nạn khiến hàng trăm hành khách buộc phải chờ khoảng 6 tiếng đồng hồ trong khi các nhà điều tra tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sau đó, một đội xe bus và taxi được điều động tới để phục vụ việc đi lại của các hành khách trên tàu.

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu cao tốc Shinkansen - phương tiện giao thông đường sắt được coi là nhanh và an toàn nhất của Nhật Bản đã bị trật bánh khỏi đường ray. Ngay sau đó, trên trang web của công ty đường sắt East Japan Railway thông báo, dịch vụ tàu cao tốc tại khu vực xảy ra tai nạn đã tạm đình chỉ.

Ban An toàn Giao thông Nhật Bản cho biết sẽ cử cán bộ đến hiện trường để điều tra vụ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, có cảnh báo một trận bão tuyết lớn xảy ra vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo VOV Giao Thông
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem