Nhật Bản: Tìm thấy 300 thi thể chết do sóng thần

Thứ sáu, ngày 11/03/2011 21:33 PM (GMT+7)
Dân Việt – Tính đến 21 giờ tối 11.3, số người chết do động đất gây sóng thần ở miền bắc Nhật Bản đã tăng lên hơn 300 người. 3.000 dân ở khu vực nhà máy hạt nhân Fukushima cũng đã sơ tán khẩn cấp.
Bình luận 0

Theo tin mới nhất từ Kyodo, cảnh sát tỉnh Miyagi, nơi sóng thần càn quét, cho hay họ đã phát hiện khoảng 200-300 thi thể tại riêng phường Wakabayashi của thành phố Sendai thuộc tỉnh này và họ đều là cư dân địa phương.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, 13.000 người đang mắc kẹt tại sân bay Narita, 10.000 người mắc kẹt tại các ga của sân bay Haneda và 711 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ.

img
Cảnh tượng sóng thần tàn phá kinh hoàng.

Bản tin của Kyodo trước đó thống kê, có 59 người thiệt mạng do động đất ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Sau khi động đất và sóng thần xảy ra, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu 10 tập đoàn bán lẻ bảo đảm đủ nguồn cung nhu yếu phẩm hàng ngày và cung cấp nhanh chóng cho người dân. 8.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ đã được triển khai để tham gia công tác cứu trợ động đất.

Chính quyền Nhật Bản cũng đã yêu cầu 3.000 người dân tại khu vực gần lò phản ứng hạt nhân tại quận Fukushima di tản, sau khi một lò phản ứng hạt nhân của nhà máy mất khả năng làm mát.

Theo Kyodo
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem